Xuất hiện áp thấp gần khu vực Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay trên vùng biển ngoài khơi miền trung Philippin có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 13h ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 127,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa ở nhiều nơi. Ảnh: Internet

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Lưu Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN