Nhiều thí sinh phấn khởi sau môn thi Ngữ văn đầu tiên

Sau 120 phút làm bài thi tự luận môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026, nhiều thí sinh rời phòng thi phấn khởi chia sẻ, đề thi bám sát chương trình học và có tính thực tiễn, giúp các em phát huy khả năng tư duy và cảm nhận.

Chú thích ảnh
Những thí sinh đầu tiên hoàn thành xong môn Ngữ văn của điểm Lê Hồng Phong rời phòng thi.
Chú thích ảnh
Các thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn sáng 11/6 tại điểm thi Trường Trần Phú - Hoàn Kiếm.
Chú thích ảnh
Hai mẹ con ôm nhau mừng vui khi con gái chia sẻ làm bài thi tốt.
Chú thích ảnh
Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chú thích ảnh
Các thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. 

Thí sinh Đăng Khôi, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), cho biết, tổ hợp xét tuyển đại học của em không có môn Ngữ văn, nên không đặt quá nhiều áp lực với bài thi. Tuy vậy, em khá tự tin với phần làm bài của mình và dự đoán sẽ đạt mức điểm trên trung bình.

Còn Tuyết Vy, học sinh Trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh), nhận xét, đề thi Ngữ văn năm nay không quá khó. Theo Tuyết Vy, nếu ôn tập kỹ theo chương trình, thì có thể làm bài tốt.

Phần nghị luận văn học yêu cầu phân tích một bài thơ khoảng 600 chữ là điểm mới so với dự đoán của nhiều thí sinh, nhưng bài thơ có nội dung dễ hiểu, thuận lợi cho việc triển khai bài làm. Nữ sinh cho biết em khá hài lòng với bài thi của mình và kỳ vọng đạt từ 6 đến 7 điểm.

Cô Phạm Nguyễn Thuý Ly, Giáo viên Văn trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh) nhận định: "Đề thi được xây dựng khá sát với định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Ngữ liệu hoàn toàn ngoài sách giáo khoa, chú trọng năng lực đọc hiểu, tư duy phản biện và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo cô Thuý Ly, đề có tính thời sự, gắn với các vấn đề công nghệ, trí tuệ nhân tạo - AI và tri thức, những chủ đề gần gũi với thế hệ học sinh hiện nay. Tuy nhiên, văn bản đọc hiểu thiên về lĩnh vực công nghệ nên có thể gây khó khăn cho một bộ phận học sinh ít vốn hiểu biết xã hội.

Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sáng 11/6 khá mát mẻ, các phụ huynh đợi con cũng giảm bớt phần nào sự mệt mỏi.
Chú thích ảnh
 Các thí sinh đã dồn lực tập trung làm bài thi thật tốt.

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức, kết thúc thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, hầu hết các thí sinh đều cho biết đề thi nay dễ, không đánh đố thí sinh.

Theo thí sinh Phương Anh, đề thi vừa sức, phần nghị luận văn học ra thơ Nguyễn Đình Thi đơn giản, dễ phân tích. Dù không quá tập trung môn Văn, nhưng em có thể làm tốt phần thi này. Còn thí sinh Nguyễn Nhật Huy cũng cho hay, đề thi dễ hơn năm ngoái, đọc đề dễ hiểu và nằm trong chương trình ôn tập.

Chú thích ảnh
Tuấn Hiển, học sinh Trường THPT Khương Hạ (Hà Nội) đánh giá đề thi môn Ngữ văn có độ kho vừa phải.

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung (phường Thanh Xuân, Hà Nội), em Tuấn Hiển, học sinh Trường THPT Khương Hạ, rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Theo Tuấn Hiển, đề thi năm nay có độ khó vừa phải, bám sát nội dung đã được ôn tập trong nhà trường nên không gây nhiều bất ngờ cho thí sinh. Thí sinh cho rằng, phần lớn các câu hỏi đều quen thuộc, chỉ cần đọc kỹ đề và phân tích cẩn thận là có thể làm tốt. Trong đó, câu 1 của phần II được Hiển đánh giá là câu hỏi “dễ thở” và giúp em tự tin hơn khi làm bài. Dự thi khối D và đặt nguyện vọng 1 vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hiển kỳ vọng sẽ đạt khoảng gần 8 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, với 3 buổi thi, gồm 1 buổi thi môn Toán, 1 buổi thi môn Ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn.

Chú thích ảnh
Phụ huynh ngóng con ra về sau khi hoàn thành môn thi sáng 11/6.

Thí sinh đang học lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, bảo đảm tính phân hóa tương tự năm 2025. Đề thi sẽ có các câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề tham khảo Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, gồm các dạng câu hỏi: nhiều phương án lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. 

Nhóm PV/Báo Tin tức và Dân tộc
Những 'điểm tựa' không gì thay thế của sĩ tử mùa thi tốt nghiệp THPT
Những 'điểm tựa' không gì thay thế của sĩ tử mùa thi tốt nghiệp THPT

Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều phụ huynh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng hồi hộp, lo lắng khi đứng chờ con bên ngoài điểm thi. Trong tiết trời khá mát mẻ ở cả hai thành phố, hình ảnh cha mẹ lặng lẽ dõi theo con tiếp tục trở thành nét đẹp quen thuộc của mỗi mùa thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN