Xà lan đâm lệch đường ray cầu Bình Lợi

Một chiếc xà lan đã đâm vào cầu Bình Lợi cũ (khu vực giáp quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) khiến đường ray tàu hỏa lệch khoảng 25 cm kèm theo việc giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ liền.


Hiện trường đường ray xe lửa bị lệch khoảng 25 cm so với thiết kế ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 35 phút rạng sáng ngày 1/11, chiếc xà lan mang số hiệu 05.853 do tài công Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, ngụ Bạc Liêu) điều khiển chở hơn 1.000 tấn vật liệu xây dựng lưu thông trên sông Sài Gòn.

Khi tới khu vực cầu Bình Lợi cũ (khu vực giáp Thủ Đức – Bình Thạnh) thì nắp cabin của xà lan đụng vào nhịp số 4 khiến đường ray xe lửa tuyến Bắc-Nam bị lệch khoảng 25 cm, một số thanh rằng bằng gỗ của cầu bị gãy. Vụ việc khiến tàu hỏa không thể lưu thông qua cầu được.

Lực lượng chức năng tiến hành khắc phục sự cố.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đường thủy- đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị chức năng đến bảo vệ hiện trường và tiến hành khắc phục sự cố tạm thời để tàu hỏa có thể đi qua.


Đến khoảng 6 giờ 35 phút, lực lượng chức năng đã cho tàu hỏa lưu thông qua lại với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục công tác khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đường ray. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Trục vớt thành công xà lan chìm trên sông Sài Gòn
Trục vớt thành công xà lan chìm trên sông Sài Gòn

Chiều 26/7, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành trục vớt thành công chiếc xà lan loại 93 tấn bị chìm trên sông Sài Gòn và đưa vào bờ phía quận 2 để chờ xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN