Vừa nới lỏng giãn cách xã hội, đã tái diễn ‘xe khách rùa bò’

Sau khi TP Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, hoạt động của các bến xe đã được phục hồi, thì tình trạng xe “rùa bò” bắt khách từ đường vành đai 3 đến Phạm Văn Đồng; dừng, đỗ sai quy định, lại tái diễn.

Theo quan sát của phóng viên báo Tin tức, ngay khi rời bến xe Mỹ Đình, các xe khách đều chạy rất chậm trên đường Phạm Hùng rồi sang Phạm Văn Đồng. Tại bất kỳ điểm nào trên đường có khách đứng chờ, lái xe đều vội vàng tấp vào lề đường đón khách.

Còn các tuyến xe từ ngoại tỉnh về bến xe Mỹ Đình cũng chung cảnh "lò dò" trên các tuyến đường, với hành vi trả khách, thậm chí ngang nhiên dừng trả khách trên cầu vượt.

Theo thống kê năm 2019 của Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội), trung bình mỗi tháng cơ quan chức năng đã xử phạt từ 300 - 400 trường hợp vi phạm (xử phạt nguội qua camera khoảng 60 trường hợp) với hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, tổng số tiền phạt gần 500 triệu đồng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Rất nhiều xe tranh thủ trả khách khi chỉ còn cách bến xe Mỹ Đình vài trăm mét.
Chú thích ảnh
Nhà xe Trần Phương vừa dừng đỗ, đã có rất nhiều xe ôm và taxi "bu quanh" đón khách.
Chú thích ảnh
Nhiều xe tập kết thành hàng dài dưới chân cầu vượt Mai Dịch "tranh thủ" trả khách trước khi về bến xe Mỹ Đình.
Chú thích ảnh
Vừa rời bến, các xe luôn giữ vận tốc "rùa bò" để đón khách.
Chú thích ảnh
Thậm chí dừng xe giữa đường chấp chấp các phương tiện phía sau.
Chú thích ảnh
Vô tư dừng đón khách,
Chú thích ảnh
Thậm chí bốc dỡ hàng hoá dù đường đang rất đông các phương tiện lưu thông.
Chú thích ảnh
Xe khách nối đuôi nhau "rùa bò" cản trở các phương tiện khác trên đường Phạm Văn Đồng.
Chú thích ảnh
Chừng nào người dân vẫn còn "tranh thủ" ra đường đón xe thì nạn xe khách "rùa bò" vẫn tiếp diễn.

 

TN/Báo Tin tức
Bắt quả tang lái xe khách 'tranh thủ' vận chuyển thuốc lá lậu
Bắt quả tang lái xe khách 'tranh thủ' vận chuyển thuốc lá lậu

Trong khi cả nước đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong hoạt động giao thông vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì một số đối tượng đã lợi dụng tình hình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN