Vụ cháy làm 8 người chết ở Quận 11 qua lời kể nhân chứng

Hàng xóm cạnh căn nhà cháy làm 8 người chết thương tâm ở hẻm 47 Lạc Long Quân (Quận 11, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc bất lực trước đám cháy dữ dội, không cứu được người.

Đến khuya ngày 7/5, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà nằm trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân khiến 8 người tử vong thương tâm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khuya ngày 7/5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Chị Lệ Thi chia sẻ: “Tôi nghe trong nhà có tiếng la hét kêu cứu nhưng lửa cháy lớn chặn ngay cửa nên không ai vào trong được. Người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành”.

Chú thích ảnh
Chị Lệ Thi sống gần căn nhà xảy ra vụ cháy kể lại sự việc.

“Sau tiếng nổ rất lớn thì khói bốc lên nghi ngút. Lúc này, người dân chạy ra xem tình hình thì thấy lửa bùng lên. Nhiều người hô hoán vào cứu người bên trong nhưng không được”, ông Ân hàng xóm chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân đứng theo dõi vụ việc phía bên ngoài.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vào lúc 16 giờ 58 phút ngày 7/5, xảy ra vụ cháy nhà ở trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (Phường 1, Quận 11). Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an Thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận 11, Quận 10, Tân Bình và Đội PCCC&CNCH Khu vực 1, Đội Công tác PCCC&CNCH (Phòng PC07) nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy tham gia dập lửa và cứu hộ. Ảnh: PCCC

Đến 18 giờ 12 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy; kịp thời cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Tuy nhiên, 8 người trong căn nhà bị cháy đã chết ngạt gồm: Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, chủ nhà); ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu Lê Kim Tuyến (SN 2003), cháu Lê Ngân Tuyến (SN 2008), cháu Lê Tân Tuyến (SN 2012); cháu Hồ Đình Nam (SN 2012, con ông Thắng), cháu Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính).

Vụ hỏa hoạn đã làm cháy hoàn toàn căn nhà có diện tích khoảng 126m2, gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tám người chết cháy trong căn nhà ở Quận 11 (TP Hồ Chí Minh)
Tám người chết cháy trong căn nhà ở Quận 11 (TP Hồ Chí Minh)

Đến hơn 19 giờ ngày 7/5, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vẫn đang phong toả hiện trường căn nhà cháy trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (Quận 11) để tiếp tục dập lửa tàn và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN