Ứng phó với bão số 12: Ninh Thuận nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là ngư dân vùng biển, trước diễn biến của cơn bão số 12, sáng 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã ký công điện nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển, bắt đầu từ 12 giờ cùng ngày cho đến hết bão.

Chú thích ảnh
 Lồng bè và tàu thuyền của ngư dân Ninh Thuận đã được neo đậu tránh bão tại cảng cá Ninh Chử, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ngành có liên quan và chính quyền các địa phương ven biển khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền về neo đậu an toàn tại các khu tránh trú bão theo quy định là các cảng Ninh Chữ, Đông Hải và Cà Ná; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản trước 18 giờ hôm nay.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần khẩn trương kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản; khu nuôi trồng thủy sản; khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu công trình thủy lợi; vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp thường bị ngập lụt…; qua đó có phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ông Đặng Văn Tín, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận), cho biết, tính đến 10 giờ sáng 9/11, tại các bến cảng của tỉnh có 2.083 chiếc tàu với 11.115 lao động đã vào bờ và neo đậu; 434 tàu với 3.903 lao động còn lại đang đánh bắt trên vùng biển các tỉnh phía Nam. Cơ quan chức năng của tỉnh đã liên lạc và kêu gọi số tàu này vào bờ neo đậu tại các cảng biển gần nhất.

Ban quản lý các cảng cá tỉnh Ninh Thuận cần sắp xếp để các tàu vãng lai vào các cảng cá trên địa bàn neo đậu, tránh trú bão. Hiện nay đã có 112 chiếc tàu với 315 lao động ở các tỉnh bạn đã vào neo đậu an toàn tại Ninh Thuận.    

Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận cũng gấp rút thông báo cho các chủ nuôi thủy sản trên lồng, bè nhanh chóng neo, cột lại lồng, bè; đưa lao động vào bờ trước 18 giờ ngày 9/11.

Để đảm bảo an toàn mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi, Chi cục Thủy lợi giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng hạ lưu; bố trí lực lượng túc trực tại các hồ thủy lợi đầy nước và thông báo cho chính quyền địa phương về phương án, thời gian xả lũ khi thật cần thiết để chủ động phòng tránh.

Tính đến sáng 9/11, trong số 21 hồ chứa lớn có 5 hồ đã có lượng nước sấp xỉ dung tích thiết kế và 4 hồ được mở cửa van xả với lưu lượng gần 16 m3/giây.     

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trong 24 giờ tới, trên vùng biển của tỉnh có mưa rào và dông; gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4 – 6 m, biển động mạnh; mức độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Bão số 12 gây mưa lớn, có khả năng xuất hiện bão số 13
Bão số 12 gây mưa lớn, có khả năng xuất hiện bão số 13

Sáng 9/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN