Từ 11 - 17/4, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm    

Ngày 10/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ từ chiều 11/4 đến ngày 12/4, gió mùa đông bắc gây mưa dông nhiều nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét.

Từ ngày 13/4 đến 17/4, mưa giảm, trưa chiều trời nắng, riêng khu Tây Bắc ngày 13/4 vẫn còn mưa. Trời rét trong ngày 13 và 14/4, sau ấm dần.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối ngày 11/4 đến sáng ngày 12/4 có mưa dông. Trong mưa dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/4, mưa giảm, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 11 đến ngày 14/4 trời rét, sau đó trời rét về đêm và sáng.

Mực nước trên các sông suối vùng núi khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện dao động nhỏ với biên độ mực nước từ 0,5-1,0m. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội từ chiều tối ngày 11/4 đến sáng ngày 12/4 có mưa dông. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Khu vực Trung Bộ từ đêm 11/4, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to; ngày 12/4 mưa to có khả năng mở rộng về phía Nam từ Quảng Trị đến Phú Yên. Từ đêm 13/4 mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 12 - 14/4, ở Bắc Trung Bộ trời rét, từ ngày 15/4 nhiệt độ tăng dần.

Mực nước trên các sông suối nhỏ ở Bắc, Trung Trung Bộ có dao động. Tình hình khô hạn thiếu nước cục bộ xảy ra tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên đến Bình Thuận.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 11 đến 17/4, ngày trời nắng, chiều tối cục bộ có mưa rào và dông, riêng ngày 12 và 13/4 chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả nắng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Mực nước trên các sông ở Tây Nguyên biến đổi chậm. Tình hình khô hạn thiếu nước cục bộ diễn ra tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đắk Nông. 

Tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất vào ngày 11-12/4, sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất tuần tại các trạm ở Long An, Kiên Giang, một số trạm tại Bến Tre, Cà Mau cao hơn độ mặn cao nhất tháng 3/2020.

Trên biển không có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Từ đêm 11/4, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3 – 4 m, biển động mạnh. Từ đêm 12/4, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2 – 3 m, biển động.

Thắng Trung (TTXVN)
Chủ động phòng tránh thời tiết cực đoan đầu mùa mưa ở Tây Nguyên
Chủ động phòng tránh thời tiết cực đoan đầu mùa mưa ở Tây Nguyên

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, hiện nay, khu vực này đang bước vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, khả năng xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan như giông, lốc, sấm sét sẽ gia tăng. Vì vậy, nhân dân cần chủ động, có các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN