Trao bằng khen và tiền hổ trợ cho tàu cá cứu vớt ngư dân Trung Quốc

Ngày 15/10/2013, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và gần 42 triệu đồng hổ trợ cho tập thể tàu cá QB 91223 TS đã trực tiếp cứu vớt nạn nhân người Trung Quốc bị nạn trên biển.

Trao thưởng cho chủ tàu cá QB 91223 TS

Như tin đã đưa, ngày 27/7/2013, BĐBP Quảng Bình nhận được thông tin tàu cá QB 91223TS do Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1981, quê ở Đồng Hới làm chủ tàu đang hành nghề đánh bắt hải sản thuộc vùng biển Nước CHXHCN Việt Nam, phát hiện cứu vớt 01 ngư dân tên là Trịnh Tổ Ba, quốc tịch Trung Quốc đang trôi trên biển trong tình trạng đuối sức. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình duy trì liên lạc thường xuyên và hướng dẫn tàu cá QB 91223 TS bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sớm đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra sức khỏe, mua, cấp áo quần, đồ dùng cá nhân, bố trí ăn nghỉ chu đáo và đảm bảo mọi tiện nghi sinh hoạt cho nạn nhân.

 

Ngày 7 tháng 8 năm 2013, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao người bị nạn Trịnh Tổ Ba cho tùy viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

 

Để động viên, khuyến khích Ông Nguyễn Trọng Hiếu cùng tàu QB 91223 TS nói riêng và ngư dân nói chung tiếp tục có những hành động cứu hộ cứu nạn trên biển trong thời gian tới; xét đề nghị của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định tặng Bằng khen và hổ trợ gần 42 triệu đồng cho tập thể tàu cá QB 91223 TS và Ông Nguyễn Trọng Hiếu đã trực tiếp cứu vớt nạn nhân.

 

Tin, ảnh: Trung Chính (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình)

Cứu sống ngư dân Trung Quốc trên biển Quảng Bình

Ngày 1/8, Uỷ ban nhân dân xã Bảo Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xác nhận: một số ngư dân ở địa phương vừa cứu sống một ngư dân Trung Quốc bị nạn trên biển tên là Trịnh Tổ Ba, sống tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN