TP Hồ Chí Minh xem xét lại quy trình bổ nhiệm cán bộ

Theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, sau sự việc một số cán bộ có liên quan đến sai phạm đất đai bị bắt, TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm cán bộ, tránh sự việc cán bộ có sai phạm khi nhận chức.

Chú thích ảnh
Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí trong chiều 23/7. Ảnh: TTBC cung cấp

Chiều 23/7, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để thông tin đến báo chí về những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh trên địa bàn. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc ông Phan Trường Sơn (53 tuổi), Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, vừa được bổ nhiệm chưa được 3 tháng đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là vụ việc rất đáng tiếc và Thành phố đang xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm để không bổ nhiệm những cán bộ có sai phạm khi nhận chức.

"Mới đây, khi bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, đi giám sát cũng đã nói quy trình bổ nhiệm ông Phan Trường Sơn là "có sơ hở". Thật ra, sơ hở ở đây là việc không có quy định lấy ý kiến Bộ Công an trước khi bổ nhiệm cán bộ. Do đó, việc Bộ Công an điều tra và chuẩn bị khởi tố thì Sở không nắm thông tin nên mới đề cử, bổ nhiệm ", ông Trương Văn Lắm lí giải.

Cũng theo ông Trương Văn Lắm, trong quy trình làm công tác cán bộ, để bổ nhiệm, Sở Nội vụ đã lấy ý kiến các cơ quan của thành phố, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhưng đều không phát hiện sai phạm của ông Phan Trường Sơn. "Sắp tới, để tránh sơ hở khi bổ nhiệm, Sở sẽ tham mưu Thành ủy và UBND Thành phố cần có khâu thẩm tra, nắm hồ sơ cán bộ rõ ràng từ phía Bộ Công an khi bổ nhiệm cán bộ", ông Trương Văn Lắm khẳng định. 

Trước đó, cuối tháng 4/2019, ông Phan Trường Sơn từ vị trí Trưởng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) được UBND TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc. Ngày 11/7, ông Phan Trường Sơn bị cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố đối với Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến (55 tuổi), Phó chánh Văn phòng Thành ủy Trần Trọng Tuấn (51 tuổi), Phó phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản Trần Quốc Đạt (57 tuổi) và Lê Tấn Hòa (43 tuổi) chuyên viên Sở Xây dựng. Đây là những cán bộ cùng bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015 do liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phát hiện nhiều sai phạm tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân
Phát hiện nhiều sai phạm tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân

Liên quan đến hàng loạt nhà xưởng quy mô lớn xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mà TTXVN đã nhiều lần phản ánh, ngày 15/7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kết luận thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN