TP Hồ Chí Minh trao giải 'Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM phòng chống dịch COVID-19'

Sáng 29/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống đại dịch COVID-19” cho 18 tác phẩm báo chí. Trong đó, Thông tấn xã Việt Nam có 3 tác phẩm đoạt giải và Báo Tin tức có 1 tác phẩm đoạt giải.

Chú thích ảnh
Phóng viên Hoàng Tuyết, Báo Tin tức nhận giải  “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống đại dịch COVID-19”.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ đến người lao động và doanh nghiệp. Để chủ động chăm lo cho các đoàn viên, công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố. Trong thời gian đó, đã có nhiều phóng viên, nhà báo đồng hành đưa tin, tuyên truyền với nhiều gam màu, sắc thái khác nhau, góp phần giới thiệu, tôn vinh và nêu bật vai trò của tổ chức công đoàn. 

"Vì vậy, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng giải thưởng “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống đại dịch COVID-19” để tri ân các anh, chị phóng viên đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.  Đây cũng là lần đầu tiên LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức 1 giải thưởng cao quý dành riêng cho đội ngũ phóng viên, báo chí trung ương và địa phương chuyên theo dõi mảng công đoàn tại TP Hồ Chí Minh", ông Trần Đoàn Trung nói. 

Chú thích ảnh
Phóng viên Thanh Vũ, đại diện nhóm tác giả Thông tấn xã Việt Nam nhận giải. 

Sau hơn 2 tháng triển khai, đã có 28 tác phẩm gửi dự thi và có 18 tác phẩm được xét và trao giải thưởng "Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TP HCM phòng, chống đại dịch COVID-19". Trong đó, phóng viên Hoàng Tuyết, Báo Tin tức đã đoạt giải ở thể loại Ảnh, phóng sự với tác phẩm “TP HCM: Rau xanh, cá tươi 'ấm lòng' người dân vùng phong toả, cách ly”; tác giả Thanh Vũ và Anh Tuấn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Khu vực phía Nam đã giải với các tác phẩm như: “Đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19” (2 bài) và "Ấm áp tình người trong tâm dịch” (3 bài); “Bảo đảm an sinh xã hội - mũi giáp công chủ lực trong "trận chiến" với dịch COVID-19” (3 bài).

Chú thích ảnh
Nhóm tác giả Báo Người Lao động nhận giải "“Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống đại dịch COVID-19”. 

Ngoài ra, báo Người Lao Động có 3 tác phẩm đoạt giải: "Hết mình vì đoàn viên" (3 bài) ; "Không để người lao động đơn độc" (4 bài); "Khó khăn không lùi bước" (1 bài) của nhóm tác giả Cao Thị Hường, Ngô Thị Hồng Đào, Hoàng Thị Thanh Nga, Quang Luật, Diệp Thảo. Báo Lao Động có 2 giải thưởng của phóng viên Trần Nam Dương là: Khi “Cán bộ công đoàn làm công nhân bốc vác” và “Công đoàn chăm lo thiết thực và hiệu quả cho công nhân”. Báo Sài Gòn Giải Phóng có phóng viên Thái Phương đoạt giải với tác phẩm “Công đoàn sát cánh công nhân lúc khó khăn". Báo Quân đội Nhân dân có phóng viên Hùng Khoa đoạt giải với tác phẩm "Nơi nào khó, có tổ chức công đoàn"...

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Các nhà hát tại TP Hồ Chí Minh 'rục rịch' khởi động cho ngày trở lại
Các nhà hát tại TP Hồ Chí Minh 'rục rịch' khởi động cho ngày trở lại

Hiện các đơn vị nghệ thuật tư nhân còn đang im ắng chờ đợi thêm thông tin về những quy định sau dịch bệnh. Trong khi đó, các nhà hát công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đang “rục rịch” khởi động cho ngày trở lại, mong chờ ngày được hội ngộ với khán giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN