TP Hồ Chí Minh: Quán cơm chay, đồ chay đông khách trong ngày Rằm tháng Giêng

Trong ngày Rằm tháng Giêng (15/2), nhiều quán cơm chay, cửa hàng bán thực phẩm chay tại TP Hồ Chí Minh khá đông khách. So với năm ngoái, sức mua thực phẩm chay và đồ ăn chay đều tăng.

Chú thích ảnh
Trong ngày Rằm tháng Giêng, các quán cơm chay tại TP Hồ Chí Minh luôn đông đúc thực khách.

Trưa ngày 15/2, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại quán chay Mãn Tự Vegan (Quận 1), lượng khách hàng ra vào quán khá tấp nập. Quán hoạt động theo hình thức đặc biệt, không áp giá, khách ăn xong tuỳ tâm mà bỏ tiền vào thùng “Tùy hỉ” đặt ở cửa ra vào. 

Chú thích ảnh
Trưa 15/2, người dân ra vào liên tục tại quán chay Mãn Tự Vegan để thưởng thức các món ăn chay trong ngày Rằm lớn của một năm.

Chị Phạm Thị Quyên, ngụ thành phố Thủ Đức cho biết, quán cơm chay này có rất nhiều món ăn, từ cơm, bún, mì… đến các món chiên, món canh, gỏi, hay chè. Mỗi món ăn đều có từ 3-4 loại khác nhau để khách hàng lựa chọn. “Đây là lần đầu tiên tôi đến quán này ăn chay, đồ ăn và không gian của quán khá ấm cúng. Không chỉ thế, đa số các món chay ở đây đều được chế biến sạch sẽ và bắt mắt”, chị Phạm Thị Quyên cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Điểm thu hút lớn nhất của quán cơm chay này chính là các món chay rất nhiều và phong phú, được trình bày rất đẹp mắt.
Chú thích ảnh
Người dân được thỏa sức chọn các mon ăn theo sở thích của mình và khi trả tiền thì "tùy hỉ".

Không chỉ quán cơm chay đắt hàng trong ngày Rằm tháng Giêng, các cửa hàng bán thực phẩm chay tại TP Hồ Chí Minh cũng đông khách. Tại một số điểm bán đồ chay, lượng khách mua hàng khá nhộn nhịp, tập trung vào các món đậu hũ, mì căn, bún, đậu giả lòng heo, bánh chưng chay… 

Chị Đỗ Ngọc Loan, chủ cửa hàng thực phẩm chay Thiện Tâm trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức cho biết, hai ngày qua, cửa hàng bán được gần 100 bánh chưng, giò lụa, giò nấm chay… lượng khách mua tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Giá nem chay giá tại cửa hàng bán dao động từ 50.000-60.000 đồng/hộp nhỏ, 100.000 - 110.000 đồng/hộp lớn; nấm bào ngư xám có giá từ 75.000 - 85.000 đồng/kg (tăng khoảng 35.000 đồng/kg so với trước tết); giò lụa, giò nấm từ 65.000-105.000 đồng/kg… 

Các hệ thống siêu thị như Co.opmart, BigC, Satra... cũng ghi nhận số lượng khách mua thực phẩm chay tăng đáng kể, tập trung vào mặt hàng giò nạc, giò nấm, tôm, há cảo, trái cây tươi… Đại diện Central Retail (sở hữu chuỗi siêu thị BigC) cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Central Retail đã đàm phán với các nhà cung cấp để có mức giá tốt nhất, ổn định cho người tiêu dùng. Do vậy, khách không phải lo tình trạng thiếu hàng, “sốt” giá với các mặt hàng thực phẩm đồ chay trong ngày Rằm tháng Giêng. 

      

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm chay ở Hà Nội vi phạm quy định an toàn thực phẩm
Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm chay ở Hà Nội vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Sau khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Lối Sống Mới (trụ sở tại số nhà 53, tổ 2, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) bị kiểm tra do sản phẩm Pate Minh Chay của công ty này nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum khiến nhiều bệnh nhân bị ngộ độc nặng phải nhập viện, tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm kinh doanh, buôn bán thực phẩm chay, siêu thị, chuỗi nhà hàng chay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN