Chung cư Vĩnh Hội (Quận 4) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và người dân luôn phải sống trong cảnh hồi hộp, phập phồng lo sợ vì đã xuống cấp nghiêm trọng.
Theo đó, đến ngày 28/3, TP Hồ Chí Minh đã có 7/22 quận, huyện hoàn toàn khắc phục vi phạm về PCCC đối với các cơ sở nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các quận, huyện đã đạt được kết quả này gồm Quận 11, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Tân Phú và Hóc Môn.
Theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 30/3/2025, các cơ sở nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh nếu không khắc phục vi phạm PCCC sẽ phải dừng hoạt động. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều cơ sở đã chủ động sửa chữa và cải thiện điều kiện an toàn PCCC.
Trước khi Chỉ thị 19 được ban hành, TP Hồ Chí Minh có 53.611 cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ và nhà ngăn phòng cho thuê; trong đó có 14.460 cơ sở còn vi phạm về PCCC. Tất cả các cơ sở này đã được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục và ký cam kết thực hiện lộ trình sửa chữa.
Sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, số cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ và nhà ngăn phòng cho thuê đã tăng lên 57.850 cơ sở. Công an Thành phố tiếp tục kiểm tra, phúc tra và đôn đốc các cơ sở vi phạm thực hiện khắc phục
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (Quận 10) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao khi xung quanh là chợ tự phát, dây điện chằng chịt.
Đến nay, 11.362/15.995 cơ sở đã hoàn thành khắc phục vi phạm, đạt tỷ lệ 71,1%. Tuy nhiên, vẫn còn 4.621 cơ sở chưa khắc phục xong, chiếm 28,9%. Các vi phạm phổ biến bao gồm: Chưa tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai (998 cơ sở) và chưa thực hiện giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực để ở và đường thoát nạn (2.462 cơ sở).
Trước khi Chỉ thị 19 được ban hành, TP Hồ Chí Minh có 4.016 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua kiểm tra, 909 cơ sở vi phạm PCCC đã được yêu cầu khắc phục.
Sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, số cơ sở này tăng lên 4.557. Công an Thành phố tiếp tục kiểm tra và đôn đốc việc khắc phục vi phạm. Đến nay, 533/914 cơ sở đã khắc phục xong, đạt tỷ lệ 58,31%. Tuy nhiên, vẫn còn 381 cơ sở chưa hoàn thành việc khắc phục, chiếm 41,69%. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: Chưa tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai (33 cơ sở) và chưa có giải pháp ngăn cháy giữa khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực để ở và đường thoát nạn (178 cơ sở). Hiện đã có 20/22 quận, huyện hoàn tất việc khắc phục vi phạm PCCC đối với loại hình này.
Với sự tuyên truyền và hướng dẫn từ cơ quan chức năng, các chủ cơ sở đã dần nhận thức được mức độ nguy hiểm của vi phạm PCCC, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời hạn hoàn thành việc khắc phục vi phạm theo Chỉ thị 19, Công an Thành phố sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định về PCCC, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.