Tối 15/10, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên sông Thao (Yên Bái) đang lên nhanh.

Chú thích ảnh
Lũ lớn trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Lúc 15 giờ ngày 15/10, mực nước tại Yên Bái đạt ở mức 31,3 m, trên báo động 2 là 0,3 m. Mực nước trên thượng lưu các sông ở Nghệ An đang lên, các sông khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đang dao động.

Dự báo, tối 15/10 và sáng 16/10, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 31,5 m, trên báo động 2 là 0,5 m vào tối 15/10, sau đó xuống dưới mức báo động 2. Đến 15 giờ ngày 16/10, lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30 m (mức báo động 1). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Từ tối và đêm 15/10 đến ngày 19/10, các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) lên mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3. Thượng lưu các sông ở Nghệ An, sông La (Hà Tĩnh), sông Hương (Thừa Thiên - Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam) lên mức báo động 1- báo động 2 và trên báo động 2. Sông Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi, Kon Tum lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị, đặc biệt tại các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai đề nghị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn. Chú ý, những khu vực tổ chức sơ tán dân phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương.

Dự báo đêm 15/10 và ngày 16/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Phía Nam có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Mưa lũ gây sạt lở, ngập một số điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa
Mưa lũ gây sạt lở, ngập một số điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến 21 giờ ngày 14/10, ảnh hưởng của mưa bão số 8 và áp thấp nhiệt đới đã gây sạt lở, ngập một số điểm trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN