Tin cuối cùng về cơn bão số 13 - bão Haikui

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát bản tin cuối cùng về cơn bão này.

Đường đi của bão số 13.

Sáng nay (13/11) sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, suy yếu và tan dần.

Bão số 13 hình thành vào ngày 10/11 vào cuối mùa bão, trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến phức tạp. Bão số 13 liên tục đổi hướng, có thời điểm mạnh lên đến cấp 9, gió giật cấp 12. Sau đó dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và một vùng áp thấp.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi
Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

Hồi 1 giờ hôm nay (13/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN