Thuyền lật úp trên đập thủy lợi, 2 anh em ruột chết đuối

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/3, tại thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã xảy ra vụ đuối nước làm 2 anh em trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân là em Vi Văn Đại (sinh năm 2002) và Vi Văn Minh (sinh năm 2008). Cả 2 em đều là con của ông Vi Văn Tâm và bà Vũ Thị Huyền (trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn).

Theo một số người dân trong khu vực, khoảng 15 giờ, em Đại và Minh cùng 2 em nhỏ khác chèo thuyền ra đập thôn 4, xã Quảng Sơn chơi, bất ngờ thuyền lật úp. Em Đại và Minh không biết bơi nên bị đuối nước, hai em nhỏ đi cùng biết bơi nên thoát chết.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân trong khu vực đã tiến hành tìm kiếm nhưng khi tìm thấy thì các em đã tử vong.

Tại vị trí xảy ra tai nạn, 2 năm trước cũng có một người tử vong vì đuối nước.

Ngọc Minh (TTXVN)
Rủ nhau ra suối chơi, hai học sinh tiểu học chết đuối
Rủ nhau ra suối chơi, hai học sinh tiểu học chết đuối

Ông Đào Trọng Vương, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/12, tại khu vực suối Khe Dài (đoạn chảy qua khu vực Đầm Mỏ, thuộc tổ 28, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN