Thừa Thiên - Huế chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

Chiều 16/9, Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai kiểm tra việc đảm bảo an toàn neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 5 tại huyện Phú Vang. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 18/9 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trong đó, Thừa Thiên - Huế là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp với cấp rủi ro thiên tai cấp 4. Hiện nay, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp và đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón lũ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các đơn vị thông báo cho 147 phương tiện tàu thuyền với 1.208 lao động đang hoạt động trên biển biết về hướng di chuyển của bão số 5 để vào bờ tránh trú an toàn. Vụ lúa Hè Thu năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế gieo cấy trên 25.000 ha lúa, đến nay đã cơ bản thu hoạch xong, huyện miền núi A Lưới chỉ còn một vài ha đang khẩn trương thu hoạch trong ngày mai… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, các địa phương tiếp tục rà soát lại phương án sơ tán, di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5 trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ưu tiên di dời trước những hộ dân có nhà ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, vùng trũng thấp. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra lại công tác đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, an toàn điện lưới, dự trữ hàng hóa thiết yếu, quản lý an toàn các công trình hồ đập đang xây dựng. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đánh giá cao công tác chủ động bám sát thực tế, triển khai các phương án ứng phó với bão số 5 của tỉnh. Bão số 5 là cơn bão lớn và đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta trong năm 2020, ngay sau đợt nắng nóng, hạn hán nên dự báo bão có thể kèm theo nhiều nguy cơ gây dông lốc, gió mạnh, mưa lớn. 

Những ngày tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ, bố trí sắp xếp đảm bảo an toàn trong khu vực neo đậu. Khu vực đầm phá Tam Giang- Cầu Hai hiện có trên 5.960 lồng bè nuôi trồng thủy sản, chính quyền địa phương cần hướng dẫn người dân có giải pháp neo lồng phù hợp hoặc thu hoạch sớm, có phương án sơ tán dân trên các khu nuôi trồng thủy sản trước khi bão đổ bộ.

Đối với khu vực đất liền, tỉnh cần triển khai ngay việc chằng chống nhà cửa, biển hiệu, trụ sở, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo phương án an toàn đối với các công trình cao tầng, công trình đang xây dựng. Tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân để chủ động ứng phó với bão số 5… 

Cùng ngày, Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão số 5 tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

Đỗ Trưởng - Tường Vi (TTXVN)
Đêm 16/9, bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 13 ở khu vực giữa Biển Đông
Đêm 16/9, bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 13 ở khu vực giữa Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, trong chiều tối và đêm 16/9, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN