Người lao động được khám sức khoẻ miễn phí trong Tháng công nhân tại TP Hồ Chí Minh.
Hỗ trợ tinh thần và vật chất
Mới đây, hơn 250 đoàn viên, người lao động đã tham dự lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 do Công đoàn phường Đông Hưng Thuận tổ chức.
Tại chương trình, người lao động được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi, hỗ trợ vay vốn và chăm sóc sức khỏe. Dịp này, công đoàn phường cũng trao hỗ trợ cho 30 trường hợp đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ; đồng thời tặng 250 phiếu mua hàng bình ổn giá cho công nhân tham gia chương trình.
Bà Lê Thị Kim Thuý, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người lao động.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hưng Thuận cho biết, bám sát chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường tập trung triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, phong trào “Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến” cũng được đẩy mạnh nhằm khuyến khích công nhân phát huy sáng tạo, nâng cao hiệu quả lao động tại doanh nghiệp.
Theo ông Khanh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân không chỉ giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp mà còn góp phần giữ vững nguồn nhân lực sản xuất tại địa phương.
“Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị sản xuất. Vì vậy, chăm lo tốt cho công nhân cũng chính là bảo vệ nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương. Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động thông qua các chương trình phúc lợi, hỗ trợ đời sống và chăm sóc sức khỏe”, ông Khanh chia sẻ.
Tại phường Bình Đông, nhiều hoạt động chăm lo cũng được triển khai trong Tháng Công nhân như tổ chức gian hàng phúc lợi, trao quà cho công nhân khó khăn và khám bệnh miễn phí cho lao động nữ.
Được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương, chị Lê Thị Mỹ Hạnh, công nhân ngành da giày cho biết chương trình đã giúp chị giảm bớt phần nào áp lực cuộc sống. “Thu nhập của tôi chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng nhưng còn phải nuôi hai con nhỏ nên chi tiêu khá chật vật. Được công đoàn quan tâm tổ chức khám bệnh miễn phí và chăm lo, tôi thấy rất ấm lòng”, chị Mỹ Hạnh chia sẻ.
Các công đoàn phường và doanh nghiệp kí kết chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động trong Tháng Công nhân.
Trong khi đó, tại phường Tân Sơn Hòa, các chương trình “Tân Sơn Hòa vui dịp yêu thương”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Cảm ơn người lao động” thu hút đông công nhân tham gia. Bên cạnh hỗ trợ người lao động khó khăn, các hoạt động giao lưu, trò chơi vận động còn giúp công nhân thư giãn, tái tạo năng lượng sau giờ làm việc.
Chị Trần Thị Thu Trang, công nhân may tại phường Tân Sơn Hòa cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia chương trình khám sức khỏe dành cho lao động nữ. “Nhiều chị em công nhân ngại đi khám sức khỏe vì không có nhiều thời gian, trong khi chi phí còn cao. Chương trình này rất thiết thực vì giúp chị em được kiểm tra sức khỏe và tư vấn thêm kiến thức chăm sóc bản thân”.
Hướng đến cải thiện điều kiện sống lâu dài
Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Tháng Công nhân năm nay được các cấp công đoàn thành phố triển khai với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
Người lao động vui vẻ tham gia các hoạt động thể thao - giải trí tại địa phương.
Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, các cấp công đoàn thành phố đang quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi gặp gỡ công nhân lao động TP Hồ Chí Minh vừa qua. Theo đó, việc chăm lo cho công nhân không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà cần hướng đến tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống lâu dài cho người lao động.
Theo ông Nhân, tổ chức công đoàn phải gần gũi hơn với công nhân, thấu hiểu người lao động và kịp thời có mặt khi đoàn viên gặp khó khăn để thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của công nhân lao động.
“Đây là những định hướng lớn, xuyên suốt, đòi hỏi các cấp công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động. Với tinh thần đó, Tháng Công nhân năm nay không chỉ là đợt hoạt động cao điểm mà còn hướng đến tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững trong suốt cả năm”, ông Thanh Nhân nhấn mạnh.
Người lao động được mua hàng giảm giá tại các chương trình chăm lo cho người lao động tại các địa phương.
Trong Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh triển khai 7 chương trình trọng tâm gồm: “Công nhân sáng tạo - Vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, “Cảm ơn người lao động”, “Đối thoại tháng 5”, chăm lo phúc lợi đoàn viên, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân thông qua các hoạt động văn hóa - thể thao, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết người lao động.
Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung các chương trình chăm lo nhà ở, cải thiện điều kiện sống cho công nhân thông qua phối hợp phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, đồng thời hỗ trợ người lao động tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục.
Ông Huỳnh Đông Luân, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn Hòa cho biết, trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, có chiều sâu.
Theo ông Luân, công nhân lao động là lực lượng quan trọng góp phần duy trì phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Vì vậy, các hoạt động được triển khai tập trung vào những nhu cầu thiết thực của người lao động như hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.
“Thông qua các chương trình chăm lo, chúng tôi mong người lao động cảm nhận được sự đồng hành của chính quyền và tổ chức công đoàn. Đây cũng là cách để địa phương xây dựng môi trường lao động ổn định, tăng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động”, ông Đông Luân chia sẻ.
Người lao động đăng kí khám chữa bệnh miễn phí tại Cung văn hoá Lao động, cơ sở Bình Trưng.
Trong khi đó, đại diện Công đoàn phường Bình Đông cho biết, bên cạnh hỗ trợ vật chất, địa phương đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm lo sức khỏe cho lao động nữ và công nhân khó khăn trong Tháng Công nhân năm nay.
Thông qua các chương trình khám bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ công nhân khó khăn, địa phương mong muốn giúp người lao động giảm bớt áp lực cuộc sống để yên tâm làm việc lâu dài. Bởi khi người lao động ổn định cuộc sống, doanh nghiệp và địa phương cũng phát triển bền vững hơn.
Về lâu dài, ông Bùi Thanh Nhân cho rằng, để Tháng Công nhân thực sự lan tỏa sâu rộng, các cấp công đoàn cần chủ động, sáng tạo và bám sát cơ sở; đồng thời doanh nghiệp và các ngành chức năng cũng cần đồng hành hiệu quả hơn với người lao động.
Theo ông Nhân, chăm lo cho công nhân hiện nay không chỉ là trách nhiệm của tổ chức công đoàn mà còn là đầu tư cho sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh.