Tàu chở trên 2.900 tấn than bị chìm trên biển, 11 người được cứu sống

Ngày 11/12, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, tàu hàng Huy Hoàng 18 thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Huy Hoàng (trụ sở phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) bị chìm trên vùng biển huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 11 người trên tàu may mắn được cứu sống.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10/12, tàu vận tải Huy Hoàng 18 do anh Nguyễn Xuân Thiếp (quê ở thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên và 2 hành khách, đang vận chuyển 2.930 tấn than đá từ Thành phố Hồ Chí Minh đến cảng Hải Phòng.

Khi đi qua vùng biển tỉnh Bình Định, tàu đã gặp sự cố, đâm mạnh vào hòn Con Rùa (cách bờ biển khoảng 7 km), thuộc vùng biển Phù Mỹ khiến mũi và thân tàu bị vỡ, nước tràn vào khoang tàu.

Lúc này, thuyền trưởng Nguyễn Xuân Thiếp phát tín hiệu cứu nạn, đồng thời lệnh cho các thuyền viên rời khỏi tàu trước khi tàu bị chìm. Rất may, tàu Bình Nguyên 99 (tỉnh Thái Bình) đang hoạt động gần đó đã kịp thời đến ứng cứu, vớt được tất cả 11 người, đưa lên tàu an toàn.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra hàng hải, lên phương án ứng phó với sự cố tràn dầu (nếu có) và tổ chức bảo vệ hiện trường nơi tàu hàng bị nạn.

Nguyên Linh (TTXVN)
Quảng Nam: Cứu 10 thuyền viên và du khách bị chìm tàu trên biển Hội An
Quảng Nam: Cứu 10 thuyền viên và du khách bị chìm tàu trên biển Hội An

Khoảng 5 giờ sáng 5/12, trong lúc đang neo đậu để tránh trú gió ở khu vực đảo Cù Lao Chàm, thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), các thuyền viên của tàu chở hàng Hải Hà 28 phát hiện bị bục khoang máy, khiến nước tràn vào, có nguy cơ tàu bị chìm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN