Sử dụng lòng lề đường trong phạm vi được phép mà có sinh lợi thì nhà nước sẽ thu phí

Câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường đã làm “nóng” hội trường kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, diễn ra sáng 5/7, với sự tham gia thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự.

Đại biểu Diệp Hồng Duy nhận định: "Cách làm của chính quyền vừa qua về việc lập lại trật tự lòng lề đường sẽ còn tình trạng tái chiếm bởi chúng ta chưa giải quyết được tình trạng buôn bán hàng rong trên vỉa hè, lòng đường, đặc biệt là lực lượng bán hàng rong tại các chợ, siêu thị, trường học… Thậm chí, còn có tình trạng người kinh doanh đang thăm dò cách làm của địa phương để tái chiếm lòng đường, vỉa hè".

Công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng lề đường cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Ảnh minh họa

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt và tốn nhiều công sức để tiến hành công việc lập lại trật tự lòng lề đường, tuy nhiên tình trạng tái lấn chiếm vẫn cứ diễn ra. Điều này làm cử tri nghi ngờ về chủ trương của Thành phố, đặc biệt là việc cho thuê vỉa hè sau khi ra quân lập lại trật tự lòng lề đường.


“Thành phố cần phải có sự giải thích rõ ràng cũng như tính toán mức thu; đồng thời phải công khai, minh bạch khi thực hiện việc này cũng như gắn trách nhiệm với từng cá nhân, người đứng đầu. Có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác này, tạo được sự đồng thuận từ nhân dân”, đại biểu Tố Trâm cho biết thêm.


Liên quan đến vần đề này, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết có nhiều đại biểu dùng từ “giành lại” lòng lề đường hay ra quân lập lại trật tự lòng lề đường nhưng đó là cách nói, còn quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố và UBND Thành phố là việc lập lại trật tự lòng lề đường nằm trong trong mảng quản lý đô thị, với mục tiêu làm sao để lòng lề đường thành phố trật tự hơn. “Để làm được việc này phải kiên kì, không thể làm một ngày một bữa là xong, không thể làm “đánh trống bỏ dùi” và cần làm liên tục ngày này qua tháng nọ, để từng bước thay đổi từ nhận thức của người dân, các cơ quan đơn vị, từ đó hình thành hành vi tự giác trong sử dụng lòng lề đường”, ông Khoa cho biết thêm.


Theo ông Khoa, vừa qua có một số đại biểu cho rằng, thành phố lập lại trật tự lòng lề đường rồi thu phí của người dân, nhưng quan điểm này là chưa đúng. Bởi việc thu phí lòng lề đường đã được thực hiện từ lâu nay chứ không phải sau khi ra quân lập lại trật tự xong mới thu. “Quan điểm của thành phố là khi sử dụng lòng lề đường trong phạm vi được phép mà có sinh lợi thì nhà nước sẽ thu phí. Ví dụ như khu vực chợ Kim Biên (quận 5), hai bên hông chợ có các bãi giữ xe dưới lòng lề đường cho nên các bãi xe này sẽ phải chịu thu phí. Còn đối với trường hợp lập lại trật tự lòng lề, để tạo điều kiện cho dân kiếm sống thì Thành phố không thu phí”, ông Khoa chia sẻ thêm.


Bàn về việc lập lại trật tự lòng lề đường, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho rằng, công tác lập lại trật tự lòng lề đường cần sự tổ chức bền vững và đồng lòng của các địa phương, cơ quan ban ngành và người dân chứ không chung chung và không phải làm theo phong trào. Ngoài ra, việc lập lại trật tự vỉa hè cũng cần có kế hoạch tỉ mỉ, thực hiện bền bỉ và phân vai rõ ràng. "Nếu xác định đúng tư tưởng trên thì khi thực hiện, chắc chắn chúng ta sẽ làm được", bà Tâm nhấn mạnh.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức (Tin tức)
TP Hồ Chí Minh: Quận 1 khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng tái chiếm lòng lề đường
TP Hồ Chí Minh: Quận 1 khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng tái chiếm lòng lề đường

Để duy trì trật tự đô thị, lực lượng chức năng Quận 1, TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ, ngoài giờ hành chính, giờ cao điểm, kể cả thứ 7, chủ nhật để quyết tâm xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN