Sớm ngắt dịch COVID-19, tạo môi trường an toàn để sinh hoạt, học tập, sản xuất trở lại

19/2 là ngày thứ 6 tại Việt Nam không phát sinh ca nhiễm mới. Trong khi đó, 15 bệnh nhân đã được điều trị khỏi trong tổng số 16 bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), dự kiến trong tuần này 3 bệnh nhân cuối cùng sẽ được ra viện. Các ngành các cấp đang hết sức nỗ lực để hoàn toàn thanh toán bệnh dịch này tại Việt Nam, đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập… trở lại như trước.

Theo thống kê của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, đến 21 giờ ngày 19/2/2020, cả nước đã có 15/16 trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19 được chữa khỏi. Các trường hợp còn lại hiện sức khoẻ cũng đã dần ổn định. Đặc biệt, không chỉ ở tuyến trung ương, tuyến tỉnh mà tuyến huyện cũng đã chữa khỏi bệnh cho những người bị nhiễm COVID-19.

Đáng chú ý là chỉ còn 34 trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế. 1.137 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19.

Bộ Y tế cũng cho biết, kể từ ngày 13/02/2020 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mới nào. Tại tỉnh Vĩnh Phúc – nơi có số ca mắc cao nhất cả nước (11 ca) hiện cũng không ghi nhận trường hợp mắc mới. Ngành y tế tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện theo dõi sức khoẻ hộ gia đình tại xã Sơn Lôi, Thiện Kế và Quất Lưu thuộc tỉnh này.

Tuy nhiên, ngành y tế cho biết, Ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cửa khẩu, tại cộng đồng, tại các khu vực cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, cách ly và quản lý kịp thời. Cập nhật tình trạng bệnh của bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang chăm sóc điều trị tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại ga Sài Gòn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Ngày 19/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp để bàn bạc các biện pháp triển khai trong phòng chống dịch. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thống nhất công tác phòng, chống dịch bệnh ở trong nước không được chủ quan,  cần kiên trì và tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, cách ly y tế. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng bàn bạc các giải pháp, điều kiện tiến hành các bước chuẩn bị theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm kiên quyết để ngắt dịch sớm, đưa cuộc sống cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền thông cho người dân hiểu rõ về vấn đề du lịch tại Việt Nam an toàn, giáo dục an toàn để du khách và người dân yên tâm. Điều này xuất phát từ thực tế tình hình đang được kiểm soát tốt, từ khâu nhập cảnh, cách ly và điều trị. Việt Nam là điểm đến an toàn, du khách nếu đã đủ điều kiện vào Việt Nam thì hoàn toàn yên tâm.

Về việc chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nêu rõ cần tích cực phòng chống dịch bệnh ở trường học, đồng thời truyền thông cho người dân hiểu rõ và tin tưởng, yên tâm khi cho trẻ quay trở lại trường học.

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để có những giải pháp cho phòng chống dịch bệnh, đưa ra các phác đồ điều trị và khuyến nghị trong điều trị, đảm bảo khi có ca bệnh thì cách ly ngay lập tức, dự phòng trong cộng đồng và chữa trị khỏi.

Trong khi đó, các ngành, các cấp vẫn tiếp tục nỗ lực nhằm vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch; vừa đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thành lập liên minh kích cầu du lịch khắc phục hậu quả của dịch COVID-19. Trước mắt, Hiệp hội sẽ chọn 4 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai triển khai. Chương trình kích cầu dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 19/2: Dự kiến, từ nay đến hết tháng 2/2020, Tổng cục Du lịch sẽ thành lập 4 đoàn công tác đến Quảng Ninh, Lào Cai, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang... Các đoàn công tác sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt công tác triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID -19) trong ngành du lịch tại các địa phương. Đoàn cũng lắng nghe tình hình kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp du lịch và kiến nghị, đề xuất giải pháp của địa phương. Từ đó, Tổng cục Du lịch tổng hợp đề xuất giải pháp, kiến nghị với Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn; đề xuất các giải pháp phục hồi, thúc đẩy ngành du lịch sau khi dịch bệnh chấm dứt.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trực tiếp làm việc với Tổng cục Du lịch và nhấn mạnh cần xây dựng bộ tiêu chí du lịch an toàn để đảm bảo an toàn cho du khách trong toàn bộ hành trình du lịch ở Việt Nam. Đây là yêu cầu cấp thiết phù hợp với tình hình thực tế, nhằm thúc đẩy nhanh sự phục hồi của du lịch trong thời gian tới.

Các tiêu chí an toàn tập trung vào phương tiện vận chuyển, cửa khẩu, nhà ga, sân bay; các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm, cơ sở lưu trú du lịch... nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho khách khi sử dụng dịch vụ. Mặt khác, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh hơn nữa để khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, thân thiện với mọi du khách…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Tổng cục Du lịch tiếp tục hoàn thiện ứng dụng trên điện thoại về các điểm đến an toàn; xây dựng kế hoạch triển khai sớm các hoạt động xúc tiến, quảng bá phục hồi thị trường, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm, đầu tư nhằm tăng quy mô chương trình xúc tiến…

Các doanh nghiệp du lịch cũng nhận định, dịch bệnh COVID -19 là thách thức với toàn ngành nhưng doanh nghiệp cũng sẵn sàng, chủ động chuyển hướng thị trường, xây dựng thị trường mới, nâng cấp các dịch vụ phục vụ khách, tăng cường liên kết... Nhiều ý kiến cũng nêu rõ: Để phục hồi thị trường du lịch, bên cạnh các gói hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp du lịch - hàng không - khách sạn thì cũng cần triển khai các chương trình kích cầu du lịch nội địa. Bởi lẽ, du lịch nội địa chiếm vị trí quan trọng về lượng khách và tổng thu của ngành du lịch.

Cũng trong ngày 19/2, tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, do Bộ Quốc phòng tổ chức Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh quân đội đã có những đóng góp quan trọng mang yếu tố quyết định đến thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng quân đội tiếp tục củng cố lực lượng; làm tốt công tác chuẩn bị, dự phòng các trang thiết bị vật tư y tế thiết yếu; rà soát, củng cố hệ thống doanh trại; rút kinh nghiệm để hoàn thiện cơ chế điều hành; tăng cường tiềm lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh… sẵn sàng ứng phó với các tình huống đã đặt ra. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, với vai trò nòng cốt của quân đội, sự chung sức đồng lòng của cả nước, Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Tính đến 20 giờ 10 phút ngày 19/2, thế giới ghi nhận 75.300 ca nhiễm COVID-19, số người tử vong là 2.006, số người hồi phục là 14.546 người. Riêng Trung Quốc có 74.186 ca nhiễm COVID-19, ghi nhận 2.004 người tử vong, 5.248 trường hợp nguy kịch, 14.376 người được chữa khỏi.
P.V/Báo Tin tức
Cận cảnh cuộc sống nơi tâm dịch COVID-19 Sơn Lôi, Vĩnh Phúc
Cận cảnh cuộc sống nơi tâm dịch COVID-19 Sơn Lôi, Vĩnh Phúc

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gồm 6 thôn là Ái Văn, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa, An Lão, Bá Cầu và Lương Câu với hơn 10.000 người hiện được khoanh vùng cách ly trong giai đoạn 1 là 20 ngày kể từ 13/2/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN