Sôi nổi ngày hội giao nhận quân trên địa bàn Thủ đô

Sáng 27/2, tất cả 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2021. Năm nay, Hà Nội tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 4.554 thanh niên, trong đó có 3.500 tân binh nhập ngũ vào quân đội và 1.054 tân binh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Tới dự lễ giao - nhập quân tại huyện Đông Anh có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nét mới trong mùa tuyển quân năm nay là lễ giao - nhận quân chỉ diễn ra trong vòng 20 phút ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Video lễ giao, nhận quân tại huyện Đông Anh, Hà Nội:

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân trên địa bàn Thành phố Hà Nội là các địa phương đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên tinh thần để thanh nên an tâm lên đường nhập ngũ.

Thành phố đã tặng trên 3.000 suất quà, 401 sổ tiết kiệm trị giá từ 5 - 10 triệu đồng/sổ cho các tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Tất cả tân binh khi đến điểm giao, nhận quân đều được kiểm tra thân nhiệt đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Các tân binh lên đường nhập ngũ đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và ngồi giãn cách theo quy định. Xe đón tân binh của đơn vị nhận quân được bố trí gọn theo đội hình để không ảnh hưởng đến tiến độ giao quân.

Huyện Đông Anh nói riêng và các địa phương trên địa bàn Thành phố nói chung đã tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia đưa tiễn người thân nhằm tránh tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đơn vị nhận quân.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Năm 2021, Thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cao hơn năm 2020. Các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có nhiều kinh nghiệm nên tỷ lệ công dân đi sơ tuyển đạt 99,79%.

30/30 quận, huyện, thị xã có công dân đi khám tuyển tốt; tỷ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của Thành phố Hà Nội đạt 100%; tỷ lệ công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ của loại 1, loại 2 là 68%; tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao (Đại học - Cao đẳng 27%, THPT 57%); tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện đạt gần 30%.

Chú thích ảnh
Lễ giao, nhận quân diễn ra trong 20 phút, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Các địa phương đã phát lệnh đến 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ, tỷ lệ dự phòng phù hợp, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, nhằm thực hiện phương châm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, toàn thành phố có 5 đảng viên lên đường nhập ngũ. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước lễ giao quân, tất cả các địa phương đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thanh niên trúng tuyển. Kết quả xét nghiệm âm tính được bảo lưu cho đến khi tân binh về đơn vị mới.

Chú thích ảnh
Các tân binh lên xe về đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ của huyện Đông Anh đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Năm nay, huyện có 197 tân binh nhập ngũ vào quân đội, 42 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Sau lễ giao nhận quân, 100% tân binh đã trở về đơn vị an toàn.

Viết Tôn-Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bảo đảm chất lượng, an toàn cho mùa tuyển quân trước dịch bệnh COVID-19
Bảo đảm chất lượng, an toàn cho mùa tuyển quân trước dịch bệnh COVID-19

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày giao - nhận quân năm 2021, Bộ Quốc phòng, các Quân khu, đơn vị và địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN