Sét đánh chết người ở Cao Bằng

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, đêm mùng 9 đến trưa ngày 10/6, mưa lớn kèm theo giông sét đã diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Trong đêm 9/6, tại xóm Lũng Kiến, xã Lương Thông (huyện Thông Nông), sét đã đánh vào nhà anh Ma Văn Sung (sinh 1973), khiến anh tử vong ngay tại chỗ.

Mưa lớn đã gây ngập lụt một số diện tích hoa màu, cắt đứt nhiều tuyến giao thông liên huyện, liên xã tại các huyện Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Hoà An. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Hoà An: hơn 50 ha hoa màu bị ngập, 150 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 5 nhà dân bị sập mái, đổ tường; 2 trạm biến áp bị sập, 3 cầu dân sinh bị cuốn trôi; nhiều đoạn kè đá, công trình thuỷ lợi, đường giao thông bị sạt lở.

Tỉnh Cao Bằng đang huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; đồng thời thống kê, kiểm đếm tài sản bị thiệt hại.

Dự báo, đêm 10/6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn tiếp tục có mưa lớn có thể gây hại cho người và tài sản.

Quốc Đạt
Một quân nhân tử vong do sét đánh
Một quân nhân tử vong do sét đánh

Trong lúc các chiến sĩ Lữ đoàn 82 (thành phố Điện Biên Phủ) đang hành quân ở địa phận bản Ta Pô (phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bị sét đánh, khiến một người chết và 2 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN