Rủ nhau tắm sông, ba học sinh bị tử vong do đuối nước

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 29/4,ba học sinh đã bị đuối nước, tử vong khi đang tắm ở sông Hiếu, đoạn qua địa bàn pường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

UBND phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An thông tin cho biết về vụ 3 học sinh đuối nước do tắm sông: Đến 7 giờ sáng 30/4, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể Phùng Thị Mai. Hiện chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 em học sinh bị nạn còn lại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 29/4, tại địa bàn phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An khi 5 em học sinh rủ nhau đến sông Hiếu đoạn qua địa bàn pường Long Sơn để tắm. Trong lúc tắm, không may 2 chị em ruột là Trần Kim Xuyến (sinh năm 2006), Trần Văn Luyện (sinh năm 2008) và cháu Phùng Thị Mai (sinh năm 2011) bị đuối nước, tử vong. Chiều tối 29/4, gia đình không thấy các em trở về nhà mới biết các em đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người dân và gia đình đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm thi thể các học sinh bị nạn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm rất khó khăn do trời đã tối...

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Bơi ra xa bờ chụp ảnh, hai học sinh lớp 8 đuối nước
Bơi ra xa bờ chụp ảnh, hai học sinh lớp 8 đuối nước

Chiều 25/4, chính quyền địa phương xã Sơn Hà, huyện miền núi Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đang tích cực hỗ trợ gia đình, lo mai táng cho 2 học sinh lớp 8 trường THCS Sơn Hà bị đuối nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN