Rủ nhau tắm hồ, hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Tối 10/6, ông Trần Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 10/6, bốn em học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Hy Cương, thành phố Việt Trì rủ nhau ra khu vực Hồ Mẫu (thuộc khu 3, xã Hy Cương) chơi. Mặc dù hồ được xây lan can và rào chắn, nhưng các em đã leo qua khu vực rào chắn và ba em rủ nhau xuống tắm. Do hồ nước sâu, các em lại không biết bơi nên em Trần Trọng Long (trú tại khu 7, xã Hy Cương) và Triệu Hiển Tích (trú tại khu 3, xã Hy Cương) bị đuối nước. Em Nguyễn Mạnh Dương may mắn được người dân phát hiện, kịp thời cứu sống.

 Đến 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai em Long và Tích, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao cho gia đình. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện đang là thời điểm nắng nóng, trẻ em, nhất là trẻ tại khu vực nông thôn thường tìm đến các ao, hồ, sông, suối để tắm. Tuy nhiên, do thiếu kỹ năng bơi và xử lý tình huống nên các em dễ bị đuối nước. Nhà trường cùng các bậc phụ huynh cần phối hợp quản lý, tuyên truyền, cũng như trang bị kỹ năng bơi cho các em để tránh tai nạn đuối nước thương tâm.

Trung Kiên (TTXVN)
Hai thanh niên đuối nước tử vong khi đi bắt ốc sau chầu nhậu
Hai thanh niên đuối nước tử vong khi đi bắt ốc sau chầu nhậu

Chiều 7/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ cái chết của 2 nam thanh niên Nguyễn Hữu Hòa (25 tuổi) và Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi) cùng sống tại ấp 3A, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh - nạn nhân được xác định tử vong sau khi đi bắt ốc trong đầm nước vào trưa cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN