Rơi xuống ao, bé trai 2 tuổi bị đuối nước thương tâm

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) Đỗ Ngọc Hiếu cho biết, ngày 27/5, cán bộ xã Quảng Sơn đã xác minh nguyên nhân khiến bé trai Giàng A Lử (sinh năm 2018), trú thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn bị chết là do đuối nước.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 26/5, khi anh Giàng A Páu (bố đẻ cháu Giàng A Lử) tắt máy nổ sau khi tưới cà phê thì phát hiện con mình đã chết dưới ao nước tưới. Nguyên nhân được xác định do bất cẩn, không có người trông nên khi cháu Giàng A Lử đến gần ao nước thì rơi xuống nên bị đuối nước.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra khá nhiều tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Đắk Nông cũng là một trong những địa phương xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Ngọc Minh (TTXVN)
Hai cháu bé đuối nước do ngã xuống khúc sông gần nhà
Hai cháu bé đuối nước do ngã xuống khúc sông gần nhà

Theo UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, ngày 26/5, tại địa phương xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN