Quảng Bình: Chủ động kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão

Xác định đây là cơn bão siêu mạnh, diễn biến phức tạp, khó lượng, tốc độ đi nhanh và sức tàn phá lớn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Biên phòng trên hai tuyến biên giới hướng dẫn giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu và không cho người ở trên phương tiện khi bão vào.


BĐBP Quảng Bình triển khai kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền neo đậu trước siêu bão Hải Yến.

Phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng tổ chức thông báo, bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào trú tránh bão, tính đến 16 giờ 00 ngày 09/11, chỉ còn 3 tàu/36 thuyền viên hiện đang còn hoạt động trên biển trên tổng số 3.632 tàu/15.471 lao động. BĐBP tỉnh tiếp tục liên lạc, thông báo tình hình diễn biến, đường đi của bão để các tàu còn lại chủ động vào bờ đảm bảo an toàn.


Trung Chính- Đức Trí (BĐBP Quảng Bình)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN