Phóng viên TTXVN tại Cần Thơ đoạt giải Nhất Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và tổng kết Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XVII năm 2022-2023, nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, phóng viên Cơ quan Thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ vinh dự đoạt giải Nhất thể loại Ảnh báo chí với phóng sự ảnh “Triều cường qua đi, tình người ở lai”.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ngoài ra, nhóm tác giả Ngô Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thanh Liêm, Kiều Thu Hương, Đỗ Thị Luyến - Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) được nhận giải Khuyến khích ở thể loại Báo hình với tác phẩm “Dân y - Huyền thoại đất Chín Rồng”.

Tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức cũng trao giải cho 47 tác phẩm trong số 104 tác phẩm lọt vào vòng chung kết ở các thể loại: Báo in, Báo hình, Báo nói và Ảnh báo chí.

Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XVII năm 2022-2023 thu hút 286 tác phẩm (tăng 94 tác phẩm so với năm trước) của 81 tác giả và 84 nhóm tác giả tham dự. Ban tổ chức đã chọn 104 tác phẩm lọt vào vòng chung kết của 4 loại hình báo chí.

Chú thích ảnh
Các tác giả nhận giải Nhất tại giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XVII năm 2022-2023. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay tăng về số lượng và chất lượng, vượt trội là Báo in với 103/286 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi có nhiều đề tài mới mang tính thời sự, kịp thời phản ánh các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, lĩnh vực về y tế, giáo dục, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới... Nội dung các tác phẩm phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống của xã hội của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng tác phẩm được nâng cao, có nhiều đề tài hay, nội dung hấp dẫn, cách trình bày mỗi loại hình tìm ra được cái mới, nhiều thông tin nói lên được nội dung cần truyền tải...

Chú thích ảnh
Các tác giả nhận giải Nhì giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XVII năm 2022-2023.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí cùng đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên cho sự phát triển chung của thành phố; chúc mừng các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn các hội viên nhà báo, phóng viên tiếp tục tìm kiếm các đề tài hay, sáng tạo, đột phá để có những tác phẩm xuất sắc tham gia các giải báo chí quốc gia, góp phần quảng bá nhiều hơn về hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ đến các địa phương trong và ngoài nước. Các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí thật sự trong sạch vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng, thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số, nhanh chóng tiếp cận xu hướng báo chí hiện đại, tăng cường liên kết với các cơ quan báo chí trong cả nước, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền do Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố giao…

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Giữ 'tâm sáng, lòng trong, bút sắc' của người làm báo cách mạng
Giữ 'tâm sáng, lòng trong, bút sắc' của người làm báo cách mạng

Ngày 20/6, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ XVII năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN