Nuôi dưỡng mơ ước đến trường của các em học sinh nghèo

Những ngôi trường Hy Vọng là nơi nuôi dưỡng ước mơ đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bắt nguồn từ mong muốn hỗ trợ các trẻ em nghèo có được cơ hội tới trường, những ngôi trường mang tên Hy Vọng (Samsung Hope School) được Samsung triển khai và nhân rộng.  Những ngôi trường này  là nơi nuôi dưỡng ước mơ đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ươm mầm hy vọng


Ý tưởng xây dựng trường Hy Vọng tại Việt Nam, bắt đầu từ tỉnh Bắc Ninh, được đưa ra cách đây hơn ba năm. "Ngày đó, nhìn các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn song ngồi học rất chăm chú, nắn nót viết từng chữ theo lời cô giáo đọc, giám đốc Samsung Vietnam đã rất trăn trở về việc cần phải làm gì để thúc đẩy tinh thần hiếu học của những trẻ em nghèo, làm sao để các em có thể tiếp cận với công nghệ thông tin? Sự trăn trở đó cuối cùng cũng có lời giải đáp. Với sự giúp đỡ kinh phí từ chính các nhân viên Samsung Hàn Quốc, đặc biệt là sự ủng hộ của chính quyền địa phương, một ngôi trường nhỏ mang tên Hy Vọng dành cho học sinh tiểu học và THCS đã chính thức đi vào hoạt động tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, từ đầu tháng 8/2013, với kinh phí đầu tư 300.000 USD.. Tại ngôi trường này, ngoài những môn học trong chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các em còn được học thêm máy tính, vẽ… Cuối giờ chiều, sau khi kết thúc một ngày học, các em còn được tham gia vào bữa ăn tối cùng bạn bè trước khi quay trở về nhà", đại diện Samsung Vietnam chia sẻ.

Ngôi trường Hy Vọng tại xã Lạc Vệ, Bắc Ninh là ngôi trường đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Thầy Yeol Me Lee, một tình nguyện viên ở trường Hy Vọng cho biết: "Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm khi dạy võ Taekwondo cho các em học sinh. Khi tôi gửi những tấm ảnh về hoạt động của trường Hy vọng cho bạn bè ở nước ngoài, họ đã nói rằng ngôi trường rất tuyệt và học sinh Việt Nam thật đáng yêu”.

Các chương trình ngoại khóa sẽ luôn được sắp xếp để mỗi ngày đi học của các em là một ngày vui.

Sau ba năm đi vào hoạt động, trường Hy Vọng đã đem lại những kết quả tích cực. Các em học sinh được tận hưởng môi trường giáo dục toàn diện, kết hợp học tập, thực hành và vui chơi lành mạnh. Trong năm học vừa qua, số lượng học sinh giỏi, khá và có đạo đức tốt trong nhà trường chiếm tỷ lệ cao. Giờ đây, trường Hy Vọng đã trở thành mái nhà ấm cúng của trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Lạc Vệ nói riêng, huyện Tiên Du và tỉnh Bắc Ninh nói chung.


Nhân rộng mô hình

Những kết quả tích cực từ ngôi trường Hy Vọng đầu tiên đã thúc đẩy tập đoàn Samsung mạnh dạn triển khai dự án tiếp theo tại tỉnh Thái Nguyên.


Theo Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Việt-Hàn tỉnh Thái Nguyên (VCC) được ký kết ngày 5/10 vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên (VIKOFAT) và Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI), dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Samsung Việt Nam, thống nhất xây dựng ngôi trường mang tên Hy Vọng (Samsung Hope School) tại Thái Nguyên trong thời gian tới.

Tại Samsung Hope School các em nhỏ được trang bị những hành trang cần thiết cho tương lai.

Theo bà Trương Thị Huệ, Chủ tịch VIKOFAT, Trung tâm Hợp tác Việt-Hàn tỉnh Thái Nguyên được thành lập nhằm mục đích triển khai các dự án giúp đỡ người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt tập trung hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo ra môi trường học tập và phát triển phù hợp với tình hình kinh tế - văn hóa của tỉnh.


Sau khi thành lập, trung tâm sẽ đóng vai trò chính để xây dựng và triển khai dự án ngôi trường Hy Vọng tại thành phố Thái Nguyên với mục tiêu đem đến các hoạt động phát triển toàn diện cho trẻ em của tỉnh. Trường Hy Vọng thứ hai này có kinh phí xây dựng và phát triển là 950.000 USD (khoảng 22 tỷ đồng), trong đó 450.000 USD được dành cho việc xây dựng và đầu tư vào trang thiết bị, 500.000 USD là kinh phí hoạt động trong 10 năm đầu. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ là ngôi trường thứ hai trong chuỗi Samsung Hope School tại Việt Nam.


Theo kế hoạch, ngôi trường sẽ được xây dựng tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên với trang thiết bị hiện đại và tạo thành hệ thống đồng bộ, bao gồm lớp học (mỹ thuật, âm nhạc, tin học, ngoại ngữ), thư viện, khu vui chơi, nhà ăn, khu vệ sinh. Các hoạt động ngoại khóa như giao lưu, khám sức khỏe, tặng quà…cũng sẽ được thực hiện song song.

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Hàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Dự án xây dựng trường Hy Vọng  đã mang đến cho tỉnh Thái Nguyên một mô hình đào tạo giáo dục có ý nghĩa nhân văn cao cả. Đó là: “Hãy mang những điều tốt đẹp nhất đến với trẻ em”. Ông Bắc nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ cùng VIKOFAT chăm lo cho dự án có hiệu quả tích cực, để trường Hy Vọng là nơi phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em tới trường, giúp các em có kiến thức toàn diện về văn hóa, có lối sống lành mạnh.


Về phần mình, ông Hyunwoo Bang, Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh: “Samsung mong muốn góp phần giúp trẻ em ở tỉnh Thái Nguyên có cơ hội nâng cao trình độ, tiếp thu thêm kiến thức, nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, trở thành những người công dân gương mẫu và có ích cho xã hội".

PV
Samsung tặng ĐH Y Dược Thái Nguyên “Giảng đường thông minh”
Samsung tặng ĐH Y Dược Thái Nguyên “Giảng đường thông minh”

Ngày 22/9/2016, tại TP Thái Nguyên, Công ty Điện tử Samsung trao tặng ĐH Y Dược Thái Nguyên “Giảng đường thông minh” trị giá khoảng 2 tỷ đồng. “Giảng đường thông minh”- Samsung smart school ứng dụng thiết bị công nghệ giải pháp cùng với nội dung đa phương tiện, trực quan sinh động sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN