‘Nóng’ tuần qua: Cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại và CSGT bị xe máy vi phạm đâm tử vong

Nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa là bà nội, cảnh sát giao thông bị xe máy vi phạm giao thông đâm tử vong, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) vừa hoạt động trở lại sau gần 3 tháng đã phải xả trạm ba lần... là những thông tin được dư luận quan tâm những ngày qua.

Nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa là bà nội

Trong tuần qua, trên rất nhiều trang báo đồng loạt đăng vụ việc bé gái 20 ngày tuổi tử vong tại Thanh Hóa và nghi can chính là bà nội. Sửng sốt và rất đau xót là cảm giác của bất cứ ai khi đọc những thông tin này.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé. Việc giám định ADN của cháu bé để xác định nguyên nhân cũng đã được tiến hành. 

Bà Phạm Thị Xuân bị tạm giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra ngày 29/11. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngày 1/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả giám định ADN của bé gái được tìm thấy ở bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả giám định cho thấy, thi thể bé gái được tìm thấy tại bãi rác chính là cháu Lê Minh Anh, sinh ngày 3/11/2017, là con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền (trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận xảy ra vụ việc bé gái 20 ngày tuổi là con của anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền bị mất tích. Đến 10 giờ 30 phút ngày 27/11, lực lượng Công an phát hiện thi thể một bé gái tại khu vực bãi rác thuộc phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn), cách nhà cháu bé khoảng 10 km. 

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận nghi can gây tử vong cho cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) là bà nội của bé và không hề có vụ bắt cóc như lời kể trước đó của bà Xuân. Bà Xuân cũng đã thừa nhận tự dựng hiện trường cháu bé bị cướp đi để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. 

Công an tỉnh Thanh Hoá chưa công bố cụ thể nguyên nhân tử vong của cháu bé và cho biết đây là vụ án phức tạp, xuất hiện nhiều tình tiết mới nên cần thêm thời gian củng cố hồ sơ. 

Chiến sĩ CSGT bị xe máy vi phạm giao thông đâm đã tử vong

Thiếu tá Trần Văn Vang (SN 1975, quê quán xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình; thường trú tại xóm 2, thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội), cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, Bộ Công an đã tử vong chiều ngày 30/11 tại Bệnh viện A Thái Nguyên. 

Trước đó, sáng 30/11, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đồng chí Trần Văn Vang bị người điều khiển xe máy vi phạm giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào người làm đồng chí bị thương nặng. 

Đồng chí Trần Văn Vang đã được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Thiếu tá Trần Văn Vang đã tử vong. 

Ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Vang.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên qua các địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên và cấm xe máy, xe thô sơ.

Trạm BOT Cai Lậy xả trạm 3 lần trong vòng một ngày 

Sau gần 3 tháng tạm ngưng do các tài xế và dư luận phản đối cho rằng trạm đặt sai vị trí và thu phí quá cao, sáng 30/11, trạm thu phí BOT Quốc lộ 1 Tiền Giang (trạm BOT Cai Lậy) chính thức hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi hoạt động trở lại trạm thu phí BOT Cai Lậy đã bị lái xe tiếp tục phản đối gây ùn tắc cục bộ, và trong 24 giờ kể từ khi hoạt động trở lại đã phải xả trạm 3 lần.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên xung quanh việc thu phí BOT giao thông, trong đó có trạm BOT Cai Lậy và giải pháp của Bộ để không xảy ra tình trạng hỗn loạn tại các trạm thu phí BOT.

Về trạm thu phí Cai Lậy, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, theo quy định, trạm thu phí nào ách tắc 500m trở lên thì sẽ xả trạm, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Tại Trạm BOT Cai Lậy đã có một số tài xế có hành động quá khích như bỏ xe ngay giữa trạm thu phí để gây cản trở. Các cơ quan chức năng sẽ điều tra và xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng để gây rối tại các trạm BOT.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Đã có kết quả giám định ADN thi thể bé gái được phát hiện ở bãi rác
Đã có kết quả giám định ADN thi thể bé gái được phát hiện ở bãi rác

Trưa 1/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả giám định ADN của bé gái được tìm thấy ở bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN