Nội tạng nhiều vết bầm, bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà trẻ tự phát

Ông Đặng Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác nhận, trên địa bàn có một bé trai 2 tuổi tử vong khi gửi tại một gia đình nhận giữ trẻ.

Theo đó, nạn  nhân tên Đỗ Duy Khang, sinh năm 2016, được xác định đã tử vong khi đưa lên Trạm y tế của xã để cấp cứu.

Ông Đặng Lợi cũng cho biết thêm, sự việc xảy ra tại nhà bà Lê Thị Luyến (sinh năm 1983, trú tại thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng). Bước đầu bà Luyến cho biết nhận giữ trẻ cho các gia đình từ năm 2014, không đăng ký hay được cấp phép. Bà Luyến nói cháu Khang rớt vào xô đựng nước cao khoảng 60cm tại nhà tắm vào khoảng 9 giờ ngày 6/6.

Sau khi bà phát hiện đã lập tức đưa cháu bé vào Trạm y tế xã Phước Đồng. Sau đó, do nghi ngờ lời khai của bà Luyến, công an đã đề nghị đưa nạn nhân vào nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, thực hiện pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Người thân nạn nhân, anh Đỗ Đức Huy mong muốn, cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, bởi qua quá trình khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng ban đầu xác nhận nạn nhận tử vong không phải do ngạt nước. Nội tạng của cháu bé có nhiều vết bầm, bên ngoài không có dấu hiệu bị tổn thương.

Hiện, căn nhà gia đình bà Lê Thị Luyến đã bị niêm phong. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
Phan Sáu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm lắp camera tại các nhà trẻ tư thục
TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm lắp camera tại các nhà trẻ tư thục

Các quận, huyện có nhiều nhóm trẻ và trường mầm non tư thục, có tình trạng bạo hành xảy ra từ năm 2016 đến nay sẽ được thí điểm lắp camera từ năm học 2018 – 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN