Nổ nồi hơi làm 3 người chết và bị thương

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 28/7, tại Cơ sở chế biến thức ăn gia súc do bà Nguyễn Thị Lĩnh (sinh năm 1956, ở thành phố Hải Dương) là chủ xưởng, đóng tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ nổ nồi hơi hấp xương.

Những nồi hấp xương nếu không đảm bảo chất lượng rất dễ biến thành quả bom trong nhà. Ảnh: Internet

Vụ nổ đã làm 2 công nhân đang có mặt trong xưởng chết tại chỗ là ông Nguyễn Văn Ta (sinh năm 1952, quê xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và anh Trần Văn Phú (sinh năm 1987, quê xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Một công nhân khác là anh Quách Văn Túc (sinh năm 1988, quê xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sơ bộ ước tính ban đầu, thiệt hại do vụ tai nạn gây ra là khoảng 100 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN