Những ngôi nhà 'Đại đoàn kết' giúp hộ nghèo 'an cư, lạc nghiệp'

Theo kết quả rà soát hộ nghèo được thực hiện vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn khoảng 2%, hộ cận nghèo là 3%. Điều này thể hiện những nỗ lực của địa phương trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Có được kết quả đó, ngoài việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo vươn lên, Ninh Bình còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng, tạo nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng nghìn ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết” được xây dựng là thành quả lớn lao, mang ý nghĩa nhân văn cao cả thể hiện sự sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội, tiếp sức cho các gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống “an cư, lạc nghiệp”.

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm khánh thành nhà cho hộ nghèo. Ảnh: baoninhbinh.org.vn

Trong cái lạnh buốt của những ngày Đông, chị Nguyễn Thị Hải, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi Xuân Tân Sửu 2021, gia đình chị sẽ được đón năm mới trong căn nhà khang trang vừa được khánh thành - một giấc mơ tưởng chừng xa vời với 3 mẹ con chị. Ngôi nhà mái bằng kiên cố rộng 60m2, với tổng giá trị 240 triệu đồng được dựng lên chính là kết quả của sự vận động của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự vào cuộc của những người làm công tác mặt trận. Với sự hỗ trợ 40 triệu đồng trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội huyện, cùng với giúp đỡ của người dân và số tiền tích cóp được, chị Hải đã xây được ngôi nhà mới kiên cố, vững chắc.

“Sau khi có nhà mới khang trang, gia đình tôi đã yên tâm làm ăn phát triển kinh tế và đã thoát khỏi diện hộ nghèo năm 2020. Tôi rất vui mừng và mong muốn sẽ có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được giúp đỡ”, chị Nguyễn Thị Hải chia sẻ.

Cùng chung niềm vui như gia đình chị Hải, năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô vui hơn bội phần vì được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong ngôi nhà mới ấm áp thay vì nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng như trước đây. Mỗi khi mùa mưa bão đến, bà lại lo lắng cho sự an toàn của những người trong gia đình. Đầu năm 2020, với sự giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà mái bằng khang trang với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội tỉnh.

Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Mạc, huyện Yên Mô khẳng định, thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã luôn quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để chủ trương này được thực hiện có hiệu quả, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể rà soát và bình xét những hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở để có giải pháp đề xuất hỗ trợ, kêu gọi mọi nguồn lực, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội quyên góp ủng hộ cùng với sự giúp đỡ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc xã đã làm cầu nối hiệu quả, ra sức vận động các nhà hảo tâm cùng nhau hỗ trợ, dựng nên mái ấm để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà mới.

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã dành nhiều sự quan tâm thiết thực, cụ thể, tạo động lực để người nghèo bứt phá vươn lên, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để các đối tượng được hưởng sự giúp đỡ kịp thời, chính xác, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định mức hỗ trợ cụ thể.

Có an cư mới lạc nghiệp, có nơi ở ổn định, các hộ nghèo mới có điều kiện vươn lên làm ăn, ổn định cuộc sống. Xuất phát từ ý nghĩa đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã luôn đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo thông qua cuộc vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”. Với phương châm “Ủng hộ tại chỗ, giúp đỡ tận nơi, thiết thực, hiệu quả”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình đã vận động xây dựng quỹ bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ để xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình đã trích 15,9 tỷ đồng từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội để hỗ trợ xây mới 255 ngôi nhà đại đoàn kết. Mỗi mảnh đời, mỗi số phận không ai giống ai nhưng Tết Tân Sửu 2021, các hộ sẽ được quây quần, sum họp bên nhau trong những căn nhà “Đại đoàn kết” khang trang, ấm áp, thấm đượm nghĩa tình.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình Đỗ Việt Anh nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Ninh Bình vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng nhà ở cho người nghèo, nhất là trong việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây nhà ở và công tác khảo sát, lập hồ sơ vẫn còn châm tiến độ… Do đó, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát những nhà có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện làm nhà để có phương án hỗ trợ.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với các cấp, ngành huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và đông đảo tầng lớp nhân dân để giúp những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được “chạm tay” tới điều ước của mình, phấn đấu đạt được mục tiêu trên địa bàn tỉnh không còn nhà dột nát, hư hỏng, nhà tạm ...góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thùy Dung (TTXVN)
Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhiều điểm đặc biệt. Chính vì ý dấu ấn đặc biệt của Đại hội XIII, nên các đại biểu dự đại hội đều rất phấn khởi, tự hào và đặt nhiều kì vọng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN