Nhức nhối tình trạng 'rác' quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị

Quảng cáo, rao vặt bủa vây cột điện, cây xanh, trạm biến áp… khiến đường phố nhếch nhác, làm xấu bộ mặt đô thị Thủ đô.

Hiện nay, những hình ảnh quảng cáo, rao vặt xuất hiện dày đặc trên các bờ tường, cột đèn, trụ điện, cây xanh công cộng... làm mất mỹ quan đô thị của TP Hà Nội, gây phản cảm, bức xúc trong nhân dân.

Anh Nguyễn Minh Đức (quận Hai Bà Trưng) bức xúc: "Trước cửa nhà tôi có bốt điện và cột đèn, chỉ qua một đêm, các đối tượng đã dán quảng cáo, rao vặt kín mít. Chính quyền, đoàn thanh niên cứ cạo xong là họ lại dán tiếp. Nhiều trường hợp dùng sơn phun lên rất khó tẩy xóa. Khắp nơi xanh xanh đỏ đỏ, nhếch nhác, xấu xí".

Nhiều mẩu quảng cáo, rao vặt còn cung cấp thiếu thông tin hoặc không chính xác về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gây hiểu nhầm hoặc lừa gạt người tiêu dùng.

Anh N.V.T (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Một lần xe máy của tôi bị dính đinh, thấy trên cột đèn có dán số điện thoại sửa xe nên tôi gọi họ đến vá, sau khi làm xong họ thu 150.000 đồng, trong khi vá ngoài hàng chỉ 25.000 đồng. Tôi cảm giác như bị lừa".

Chú thích ảnh
Quảng cáo, rao vặt xuất hiện khắp mọi nơi từ cột đèn, trạm biến áp...
Chú thích ảnh
...đến công trình giao thông công cộng.
Chú thích ảnh
"Rác" quảng cáo, rao vặt xuất hiện cả trên các tuyến phố văn minh đô thị của quận Ba Đình.
Chú thích ảnh
Cây xanh trên phố Lý Thường Kiệt bị đóng đinh quảng cáo.

Trên đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những tờ quảng cáo cho vay tiền, khoan cắt bê tông, hút bể phốt, chuyển nhà... được dán dày đặc trên các cột điện, trạm biến áp, tủ điện. Nhiều vết được tẩy xóa rồi lại dán đè lên nham nhở.

Nhiều cột điện treo cả bó dây điện, cáp viễn thông cũng bị dán chi chít quảng cáo, rao vặt càng khiến người dân thêm "nhức mắt". Chị Nguyễn Thị Thu Hà (quận Cầu Giấy) cho biết: "Ngay đầu ngõ, phường đã bố trí bảng để dán quảng cáo, rao vặt miễn phí nhưng nhiều người vô ý thức vẫn dán bừa bãi, dán cả vào tường, cửa cuốn nhà dân. Người dân rất bức xúc nhưng không làm gì được".

Theo Điều 34 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, các hành vi dán trộm quảng cáo, rao vặt thường diễn ra vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Chú thích ảnh
Nội dung quảng cáo trên đường Nguyễn Khang đa dạng như: Hút bể phốt, vay mượn tiền, diệt mối, sửa xe, mua ô tô giá cao,...
Chú thích ảnh
Quảng cáo, rao vặt cùng dây điện loằng ngoằng khiến bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác.
Chú thích ảnh
Điểm quảng cáo, rao vặt miễn phí tại ngõ 315 Nguyễn Khang có cũng như không.
Chú thích ảnh
Quảng cáo vay mượn tiền có nguy cơ tiếp tay cho "tín dụng đen".
Chú thích ảnh
TP Hà Nội cũng thí điểm cuốn cỏ nhựa quanh cột đèn để ngăn quảng cáo, rao vặt trên phố Nguyễn Thái Học.

 

Thế Đoàn/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện, xử lý các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt trái phép
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện, xử lý các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt trái phép

Sáng 11/6, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành Quân xanh năm 2023, thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN