Nhiều điểm phát miễn phí thực phẩm lan tỏa thông điệp nhân văn trong dịch COVID-19

"Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Mỗi người một gói, không sợ hết, chỉ lấy đủ dùng. Chia sẻ cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19". Đó là thông điệp đang xuất hiện ngày một nhiều thêm trên khắp đường phố Thủ đô, giữa lúc tình hình căng thẳng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đại diện của chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19", những người làm thiện nguyện mong muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khi chia sẻ ý tưởng này với bạn bè trên Facebook, những người làm chương trình đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Người góp 1.000 quả trứng, người góp 1.000 gói mì, người góp tiền, góp gạo, góp khẩu trang… tham gia chương trình này, lập thành nhiều điểm trên khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội để chia sẻ thực phẩm hàng ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước mắt, mỗi phần quà sẽ được chia theo “set” cho 1 người ăn: Gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng gà, 2 thanh xúc xích. Tại một số điểm, cũng sẽ có thay đổi như cháo thịt, xúc xích ăn liền, gạo, muối, lạc… được thay đổi đa dạng về khẩu phần.

Chú thích ảnh
Chương trình "Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày..." hiện đang được nhiều cá nhân, tổ chức tình nguyện triển khai trên khắp các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các địa điểm phát thực phẩm tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Y tế là khoảng cách an toàn tối thiểu 2m, đảm bảo cho người dân phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lương thực, thực phẩm tại một điểm tập kết đang trên đường vận chuyển đến các điểm phân phát cho người dân.
Chú thích ảnh
Tại một điểm phát thực phẩm trên đường Lê Văn Lương.
Chú thích ảnh
Điểm phát thực phẩm miễn phí trên đường Hàm Long.
Chú thích ảnh
Dù mới được triển khai trong hai ngày (4 và 5/4), nhưng đã có rất nhiều người dân đến xếp hàng nhận thực phẩm miễn phí. Ảnh: Người tổ chức chương trình cung cấp.
Chú thích ảnh
Một điểm phát thực phẩm trên đường Nguyễn Văn Lộc vừa được triển khai dựng trong chiều ngày 5/4 và đã sẵn sàng phân phát cho người dân. Ảnh: Người tổ chức chương trình cung cấp.
Chú thích ảnh
Dự kiến, hoạt động tình nguyện trên sẽ kéo dài đến khi hết mùa dịch, được tổ chức tại  các điểm trên địa bàn Hà Nội.
Những điểm phát quà tại Hà Nội (cập nhật cho đến chiều ngày 5/4)

Địa điểm 1: Cổng chính Ký túc xá Mễ Trì (số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Địa điểm 2: Quán cafe N2F, 54 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội (gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám).

Địa điểm 3: Số 420 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Địa điểm 4: Trụ sở Báo Lao động Thủ đô, số 1A Yết Kiêu. Hoàn Kiếm.

Địa điểm 5: Số 74 Khu liền kề 6A Nguyễn Văn Lộc - Hà Đông.

Địa điểm 6: Số 6 Phan Kế Bính - Ba Đình trước cửa cafe Aha Coffee.

Địa điểm 7: 31 Lương Khánh Thiện tượng đài Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai).

Địa điểm 8: 63 Hàm Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: 3 người đầu tiên bị phạt vì ra đường không cần thiết
Hà Nội: 3 người đầu tiên bị phạt vì ra đường không cần thiết

Sáng 5/4, UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp người dân ra đường không thuộc diện được phép, qua đó ra quyết định xử phạt đối với 3 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN