Nhắn tin từ thiện vì nạn nhân da cam

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin từ thiện năm 2016 với chủ đề “55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam”, qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400, từ ngày 25/2 đến ngày 19/4.

Nhân dịp này, Thượng tướng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh chính thức phát động chương trình nhắn tin từ thiện năm 2016; kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách soạn tin nhắn “DACAM” gửi 1409. Với mỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng, mỗi người đã góp phần giúp đỡ thiết thực các nạn nhân da cam Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo phát động chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết: Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, được sự giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, trực tiếp là Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, trong 5 năm qua, chương trình nhắn tin từ thiện đã nhận được trên 700.000 tin nhắn ủng hộ, tương đương với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này đã được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phân bổ cho các hội địa phương để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng cho nạn nhân và trực tiếp giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cũng chia sẻ: Sau 3 năm khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam của Trung ương Hội, Hội đã tiến hành triển khai xây dựng một số hạng mục trên diện tích 16,7ha tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 10/3 tới, Trung ương Hội sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm này, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của các tỉnh lân cận; chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, xông hơi tẩy độc cho nạn nhân. Để đón nuôi dưỡng và chăm sóc, khám chữa bệnh được nhiều nạn nhân hơn, Trung tâm cần thêm nhiều nguồn lực về tài chính và con người.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh khẳng định và cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tất cả sự ủng hộ của mọi người vì mục tiêu chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.


Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng chính thức ra mắt “Tạp chí Da cam”, tiền thân là “Bản tin Da cam” của Trung ương Hội. Tạp chí góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân khắc phục hậu quả chất độc hóa học ở nước ta, nâng cao nhận thức của xã hội về thảm họa da cam ở Việt Nam. Tạp chí phổ biến những kinh nghiệm hay, mô hình mới về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhận; giới thiệu những địa chỉ cần giúp đỡ, tấm gương vượt khó vươn lên của nạn nhân...

Năm 2016, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Trong đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ về thảm họa da cam; những hậu quả nặng nề, lâu dài mà các nạn nhân vẫn đang phải gánh chịu. Hội cũng sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về hậu quả chất độc da cam; tổ chức đại hội thi đua vì nạn nhân chất độc da cam toàn quốc lần thứ 3 và mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Việt Hà (TTXVN)
Công chiếu phim đề cử Oscar về chất độc da cam Việt Nam
Công chiếu phim đề cử Oscar về chất độc da cam Việt Nam

Phim được đề cử Oscar "Chau, Beyond the Lines" về hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam đã được trình chiếu tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN