Nhà ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt những ngày giáp Tết

Những ngày này, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đón thân nhân từ nước ngoài về quê sum họp cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chú thích ảnh
Đông nghẹt người dân đổ về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đón người thân hồi hương trở về quê đón Tết. 

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong hai ngày 13-14/1, tại ga đi trong nước và ga quốc tế luôn tấp nập người đi/đến TP Hồ Chí Minh. Riêng tại ga quốc tế,  mỗi ngày có hàng ngàn người đến  chờ, đón người thân từ nước ngoài về Việt Nam đón Tết. Các khu vực cổng ra của ga quốc tế, khu vực sảnh chờ, khu vực hành lý… luôn kín người. 

Bà Đào Thị Chiên (68 tuổi) quê Cần Thơ, cho biết, bà cùng 7 người thân khác thuê chiếc xe 16 chỗ lên TP Hồ Chí Minh đón con và cháu từ Hàn Quốc về Việt Nam đón Tết cổ truyền. " Ba năm rồi tôi chưa được gặp con cháu mình. Tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều món ăn Việt Nam. Sau 2 năm vì dịch COVID-19, đây là cái tế đầu tiên gia đình sum họp bên nhau", bà Đào Thị Chiên chia sẻ. 

Vừa đáp chuyến bay từ Canada về Việt Nam, ông Cát Quốc, Việt kiều Canad, xúc động khi thấy người thân chờ đón mình từ xa. Ông Cát Quốc cho biết, ông rất vui khi được trở lại quê hương sau 3 năm dịch bệnh, được quây quần bên người thân, gia đình đón một cái Tết đoàn viên.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay bắt đầu vào đợt cao điểm phục vụ Tết (từ ngày 6/1 đến 5/2), dự kiến sẽ phục vụ hơn 3,8 triệu lượt khách. Thống kê ngày 13/1, có tổng cộng 824 chuyến bay đi và đến với khoảng 114.462 lượt khách. Trong đó, số lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh khoảng 18.869 người.

Ngoài ra, để giải tỏa ùn tác cho Cảng, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị bảo đảm phục vụ tốt nhất đối với bà con Việt kiều nói riêng và khách quốc tế đến Việt Nam vào những ngày đầu năm 2023.

Chú thích ảnh
Tại sảnh, hành lang nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn có những ánh mắt ngóng trông, chờ đợi người thân trở về.

Đại diện Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt TP Hồ Chí Minh cho biết, khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có nhiều phức tạp vào những ngày cận Tết, vì vậy đơn vị đã huy động 100% lực lượng để tham gia trực chốt, đồng thời còn phối hợp với thanh niên xung phong, công an phường túc trực tại các tuyến đường xung quanh sân bay để giải quyết kịp thời tình huống ùn ứ những ngày giáp Tết.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam cũng về ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để đón người thân từ xa về. 

 Dự kiến từ nay đến cuối tuần, lượng phương tiện đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đông hơn, dẫn đến ùn ứ nhiều hơn ở các trục đường như: Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất... Do đó, để giảm tải ùn tắc, phòng Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt TP Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để nắm bắt về số lượng, nhu cầu... Từ đó, chủ động điều phối giao thông và tuần tra kiểm soát trong khu vực nhằm giải tỏa ùn tắc nhanh nhất; đồng thời tiếp tục ứng dụng nhóm phản ứng nhanh thông qua Viber để tương tác giữa các lực lượng của Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, Công an các quận Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt...

Chùm ảnh đón người thân từ nước ngoài trở về Việt Nam đón Tết: 

Chú thích ảnh
Khu vực sảnh đến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đến chờ đón người thân.
Chú thích ảnh
Khu vực cửa của ga đến quốc tế cũng tấp nập người dân hồi hương, khách du lịch đến Việt Nam. 
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình chuẩn những bó hoa để chào đón người thân. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những tấm bảng tên người thân được giơ cao.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số hành khách cũng tranh thủ nhìn thông tin về băng chuyền hành lý sau khi hạ cánh tại ga quốc tế.
Chú thích ảnh
Trong 2 ngày 13-14/1, các băng chuyền hành lý ở ga quốc tế phải làm việc hết công suất. 
Chú thích ảnh
Sau khi nhận đủ hành lý, hành khách di chuyển ra khỏi sân bay. 
Chú thích ảnh
Do ở nước ngoài về quê đón Tết 2023 nên người dân mang theo rất nhiều hành lý. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Niềm vui khi gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách.
Chú thích ảnh
So với thời điểm cách đây 1 năm, khi TP Hồ Chí Minh vừa mở cửa đón khách quốc tế sau đại dịch COVID-19, hiện số lượng người đến nhà ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất tăng gấp nhiều lần.
Chú thích ảnh
Tại khu vực chờ đón xe tại ga quốc tế cũng đông đúc hơn so với 1 năm trước đó.

       

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
 Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người dân về quê đón Tết
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người dân về quê đón Tết

Ngày 13/1 (22 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đón một lượng khách lớn rời TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết Quý Mão. Do lượng khách đông nên một số khu vực tại đây trở nên “quá tải” vào chiều tối cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN