Người dân không tự ý tham quan, thám hiểm các hang động núi lửa Krông Nô

Theo UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, việc tự ý tham quan, thám hiểm, ra vào khu vực các hang động núi lửa Krông Nô (thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông) là hành vi bị nghiêm cấm.

Chú thích ảnh
Biển cảnh báo bằng song ngữ Việt - Anh gần hang C7. Ảnh: TTXVN phát

Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển, bảng cảnh báo, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định này.

Các hang động núi lửa, điển hình như hang C7, có chiều dài từ hàng trăm đến hàng nghìn mét; địa hình hiểm trở với nhiều nhánh nhỏ và các hố sụt sâu, thẳng đứng. Đây đều là các hang đá được các chuyên gia đánh giá có mức độ nguy hiểm cao, chưa được đưa vào khai thác du lịch. Do đó, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô và chính quyền các xã liên quan đã cắm nhiều biển, bảng cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm du khách tự ý tổ chức tham quan, thám hiểm, cũng như không được tự do ra, vào các hang động núi lửa.

Việc hạn chế người dân tự ý ra, vào các hang động núi lửa vừa để đảm bảo an toàn, đồng thời cũng giúp bảo vệ các di sản thiên nhiên. Các cơ quan chức năng của huyện sẽ tiếp tục chấn chỉnh việc tham quan, du lịch liên quan tới các hang động núi lửa Krông Nô, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã thông tin, chiều 19/3, một số người dân đi làm rẫy phát hiện thi thể trên đang trong giai đoạn phân hủy tại hang động C7, thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, danh tính nạn nhân là anh N.H.H (38 tuổi, hộ khẩu tại quận Ba Đình, Hà Nội, thường trú tại TP Hồ Chí Minh). Nạn nhân vào khám phá hang động và bị rơi xuống vực sâu tử vong. Vị trí nơi xảy ra tai nạn là hang đá có độ dốc lớn, độ sâu từ 15-20m. Được biết, anh H đã mất liên lạc với gia đình gần 1 tháng và chính quyền địa phương đã liên hệ được với gia đình để bàn giao thi thể nạn nhân.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Sạt lở ven sông Krông Nô tiếp tục 'đe dọa' công trình kênh mương, đường giao thông
Sạt lở ven sông Krông Nô tiếp tục 'đe dọa' công trình kênh mương, đường giao thông

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông) vừa có báo cáo về tình trạng sạt lở dọc kênh N1, thuộc hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, khiến việc cung ứng nước cho gần 50ha cây trồng bị gián đoạn, đồng thời tuyến đường vận chuyển nông sản chính của nông dân trên cánh đồng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN