Nghịch cảnh nhìn từ khu đô thị mới Đặng Xá

Trong chuyến khảo sát thực tế dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) vào trung tuần tháng 3/2013, phóng viên báo Tin tức không khỏi băn khoăn trước nghịch cảnh tại khu đô thị này.

Khu đô thị Đặng Xá.


Khu biệt thự, nhà ở liền kề hay cũng có thể gọi là “khu nhà giàu”, với hàng trăm ngôi biệt thự như thế này, dù đã hoàn thiện từ trong ra ngoài nhưng bị bỏ hoang, không một bóng người ở.



Khuôn viên rất đẹp và sang trọng nhưng đó chỉ là bề nổi...


Hàng loạt chiếc cổng biệt thự, nhà liền kề được buộc hờ hững bởi những thanh sắt.


Rất nhiều cổng biệt thự còn để trong tình trạng “welcome” khách viếng thăm.


Phía trong, cây và cỏ dại mọc um tùm trên nền nhà, tường rào và vỉa hè...


Hàng trăm căn biệt thự "đẹp từng centimet", nhưng chủ nhân đã hầu như “quên” nó trong gia sản của mình.


Trong khi đó, cũng trong khu đô thị này, chủ đầu tư đã dành một phần diện tích xây nhà ở cho người thu nhập thấp. Dự án gồm 6 tòa nhà chung cư cao gần 20 tầng với tổng số hơn 940 căn hộ. Không có cảnh dự án ma, nhà hoang, khu dự án này đã xây đúng loại nhà, phục vụ đúng đối tượng cần nhà...


Không khí vui vẻ và sống động lạ thường với hàng trăm hộ dân, những người có thu nhập thấp quây quần hạnh phúc.


Trẻ em ở khu nhà thu nhập thấp vui chơi thoải mái mỗi ngày với sân rộng, đồ chơi phong phú.


Các hộ dân tại khu nhà ở xã hội đều hài lòng với cảnh quan, môi trường và các dịch vụ trong khu.


Các siêu thị, cửa hàng với đủ các loại mặt hàng thiết yếu luôn sẵn sàng phục vụ cư dân.


Bảo vệ luôn có mặt 24/24 giờ để đảm bảo an ninh, trật tự...


Thực tế cho thấy, khu nhà ở xã hội của đô thị Đặng Xá là “của hiếm” trên địa bàn Hà Nội về chất lượng, cảnh quan môi trường, an ninh và sự tiện lợi cho người dân sống trong khu vực. Tuy nhiên, đằng sau hạnh phúc có nhà ở, có đến 80% người thu nhập thấp tại đây luôn ưu tư trước áp lực trả nợ gốc và lãi do đã cố gắng vay ngân hàng để mua nhà.


Ông Luyện Trắc Thịnh, cán bộ hưu trí (Phú Thọ), mua căn hộ 208, nhà A1-D2 cho con trai đang làm việc tại Hà Nội: “Gia đình đang phải vay ngân hàng hơn 400 triệu đồng với lãi suất 13%/năm. May mà lãi suất đang có cậu con trai cả đi xuất khẩu lao động gánh hộ cậu em”.


Chị Lê Thị Huyền, căn hộ 305, nhà A3 – D2: Mong sao nhà nước đưa chúng tôi vào danh sách được hỗ trợ tín dụng mua nhà lãi suất 6%/năm để giảm bớt khó khăn. Gia đình tôi và nhiều gia đình khác đang phải vay ngân hàng 300 triệu đồng với lãi suất 12,5%. Mỗi tháng trả nợ cả gốc và lãi hơn 7 triệu đồng".


Khu đô thị mới Đặng Xá vẫn còn mênh mông quỹ đất (hơn 30 ha giai đoạn II) để phát triển quỹ nhà. Nhưng xây loại nhà nào, giá bao nhiêu cho các đối tượng có nhu cầu thật là bài toán không đơn giản với chủ đầu tư lúc này...


Phóng sự ảnh: Xuân Hương
BIDV chi 3.000 tỷ đồng vốn ưu đãi xây nhà xã hội
BIDV chi 3.000 tỷ đồng vốn ưu đãi xây nhà xã hội

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tín dụng giai đoạn 2013 – 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN