Ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số

Ngày 2/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời cũng là năm tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương lớn của Đảng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát huy tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; đẩy mạnh rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật; tích cực triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và các lĩnh vực công tác tư pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm như: kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng pháp luật; triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc; triển khai, thực thi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; kết quả sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực tư pháp; công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

Theo báo cáo tại Hội nghị, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục là một trong những kết quả nổi bật của ngành Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2026. Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Kết quả, đã cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã được cắt giảm 53%, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giảm 54,6% so với năm 2024. Riêng 11 nghị quyết vừa được ban hành sẽ giúp cắt giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, cơ bản bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2.

Song song với cải cách TTHC, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực của ngành Tư pháp. Trong công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chuyên mục "Tiêu điểm chính sách", ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Ở lĩnh vực thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp triển khai hiệu quả Nền tảng số Thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đối với công tác bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, quản lý xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành Tư pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ, ngành Tư pháp xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; phát huy hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật cùng các nền tảng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; đổi mới hình thức truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ số để người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận pháp luật.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công tại các bộ, ngành, địa phương...

Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống thi hành án dân sự; khai thác, vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhất là Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đẩy mạnh làm sạch, kết nối dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo hướng đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ, ngành Tư pháp tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2026.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Quy định mới về Phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 1/7
Quy định mới về Phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN