Ngắm trận địa pháo hoa ‘khủng’ trước giờ khai hoả chào Năm mới 2021

Trận địa pháo hoa chào đón Năm mới 2021 tại TP Hồ Chí Minh sẽ có 2.300 quả pháo tầm cao, 180 giàn pháo tầm thấp, 40 giàn pháo hỏa thuật cùng 6.200 ống pháo tầm thấp.

Chú thích ảnh
Các đơn vị đã sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa chào đón năm mới tại TP Hồ Chí Minh vào lúc 0 giờ 00 phút ngày 1/1/2021.

Chiều ngày 31/12, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác chuẩn bị cho các trận địa pháo hoa chào đón Năm mới 2021 đã hoàn tất, chỉ chờ đến giờ giao thừa là khai hỏa.

Ngay từ sáng sớm hôm nay, các đơn vị trực thuộc đã bắt đầu thực hiện lắp đặt trận địa pháo chào mừng Tết dương lịch 2021 tại hai điểm tầm cao và hai điểm tầm thấp. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là Công viên đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) và Tòa nhà Landmark 81 - Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); hai điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) và Khu công nghệ cao (Quận 9).

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức tại điểm bắn pháo hoa tầm cao đầu hầm Thủ Thiêm cho thấy lực lượng chức năng đang khẩn trương cho pháo vào nòng, đấu nối dây điện kết nối phòng điều khiển. Điểm này có 1.500 quả pháo tầm cao, 40 giàn pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhiệm, Chủ nhiệm kho vũ khí đạn, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo cho buổi bắn diễn ra thẩm mỹ và an toàn, lực lượng kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Thành phố đã chuẩn bị trước cả tháng, hiện khâu cuối cùng đã hoàn tất.

“Những người tham gia sắp xếp các quả pháo phải được tập huấn và có chứng chỉ trong công tác kỹ thuật vì công việc này đặc thù và rất nguy hiểm. Về tính năng kỹ thuật, có các loại pháo từ pháo số 3 - 7 có chiều cao tương ứng từ 80 m trở lên và 220 m trở xuống. Về sắc màu, năm nay đơn vị được cung cấp pháo rất đa dạng về chủng loại và sắc màu, bao gồm màu như: mưa vàng mưa bạc, có ngôi sao lấp lánh, màu xanh, màu đỏ…”, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhiệm cho biết thêm.

Ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao là hầm Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh còn một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại tòa nhà Landmark 81 và Công viên Central Park với 800 quả pháo tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật. Trong khi đó, hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen với 90 giàn pháo tầm thấp, 30 giàn pháo hỏa thuật; Khu công nghệ cao quận 9 với 90 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Kinh phí dùng để bắn pháo hoa tại bốn điểm ở TP Hồ Chí Minh được huy động từ nguồn xã hội hóa. Những trận địa pháo hoa sẽ đồng loạt bùng nổ trên bầu trời TP Hồ Chí Minh từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2021.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh về công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa tại TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Hàng ngàn quả pháo tầm cao được vận chuyển đến địa điểm tòa nhà Landmark 81.
Chú thích ảnh
Tất cả các quả pháo được bao bọc rất kỹ để tránh va chạm trong quá trình vận chuyển đến các địa điểm lắp đặt.
Chú thích ảnh
Các kỹ thuật viên tham gia lắp đặt đều được trang bị các kỹ năng về thuốc nổ pháo hoa để đảm bảo an toàn khi lắp đặt pháo.
Chú thích ảnh
Mỗi chiến sỹ tham gia lắp pháo hoa đều phải có chứng chỉ về kĩ năng thực hành tháo lắp đạn pháo.
Chú thích ảnh
Các kỹ thuật viên sau khi kiểm tra kỹ càng sẽ đưa pháo vào nòng để chờ đến giờ khai hỏa.
Chú thích ảnh
Sau khi các kỹ thuật viên lắp pháo hoa vào nòng, các cán bộ đi kiểm tra lại để đảm bảo lắp đặt đúng vị trí.
Chú thích ảnh
Tại khu vực hầm Thủ Thiêm, có 1.500 quả pháo tầm cao, 40 giàn pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật đã được đưa vào nòng chờ đến giờ khai hỏa.
Chú thích ảnh
Trong công tác chuẩn bị và phục vụ màn bắn pháo hoa đêm nay, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động nhiều lực lượng như: quân đội, công an, dân quân tự vệ, y tế... cùng tham gia.
Chú thích ảnh
Cả 4 điểm bắn pháo hoa tại TP Hồ Chí Minh sẽ có 2.300 quả pháo tầm cao, hơn 6.000 ống pháo tầm thấp và hỏa thuật đã được đưa vào nòng, kết nối nguồn điện đến trung tâm chỉ huy chờ khai hoả vào thời khắc đón chào năm mới tối nay.

 

Tin, ảnh: M.Linh - H.Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh cấm xe trên một số tuyến đường để phục vụ chương trình bắn pháo hoa
TP Hồ Chí Minh cấm xe trên một số tuyến đường để phục vụ chương trình bắn pháo hoa

Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào đón Năm mới 2021 và chào mừng thành lập thành phố Thủ Đức, nhiều tuyến đường khu vực quận 1 và quận 4 (TP Hồ Chí Minh) sẽ cấm xe lưu thông vào tối ngày 31/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN