Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 15/5

Khoảng từ 15/5 trở đi, do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Chú thích ảnh
Người dân ra đường ngày nắng nóng thường bịt kín để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát

Ngày 3/5, nhận định về thời tiết trong những ngày tới, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trong các ngày 2 - 3/5, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to, làm cho thời tiết mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng. Từ ngày 4 - 12/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Khoảng từ 15/5 trở đi, do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cùng với đó, từ ngày 4 - 12/5, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng ngày nắng; riêng ngày 5/5 có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối 5/5 có mưa rào, dông rải rác. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có khả năng có mưa rào, dông rải rác. Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Trong những khoảng thời gian (từ 27/4 - 1/5), các khu vực trong cả nước xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trên cả nước đã ghi nhận 112 giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng 4 và có nơi còn cao hơn giá trị cao nhất năm từng quan trắc được. Như tại Đông Hà (Quảng Trị) và Tương Dương (Nghệ An) có nhiệt độ cao nhất 44 độ C lần lượt trong ngày 28 và 30/4. Mức nhiệt này chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023. Đáng chú ý, đã 44 năm Đông Hà mới ghi nhận kỷ lục mức nhiệt trong tháng 4 như vậy (kỷ lục cũ 42,1 độ C vào năm 1980).

Một số nơi như tại Hà Nội, ngày 27/4, các trạm đo ở Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông đều ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C vượt kỷ lục từng ghi nhận được trong nhiều năm trước đó. Cụ thể, Ba Vì ghi nhận 41,2 độ C vượt lịch sử 38,3 độ C từng ghi nhận vào tháng 4 các năm 2006 và 2012. Sơn Tây nhiệt độ cao nhất trong ngày là 40,4 độ C, vượt kỷ lục 37,8 độ C của năm 1998. Láng 41,5 độ C vượt ngưỡng 39 độ C của năm 2006. Hoài Đức nhiệt độ cao nhất ngày 27/4 là 40,7 độ C vượt kỷ lục 38,5 độ C từng ghi nhận trong tháng 4/2019. Hà Đông nhiệt độ thực đo trong ngày này là 40,5 độ C vượt giá trị lịch sử 37,2 độ C của tháng 4/2015.

Thắng Trung (TTXVN)
Tránh nắng nóng, người dân miền Tây chọn rời quê trong đêm
Tránh nắng nóng, người dân miền Tây chọn rời quê trong đêm

Để tránh nắng nóng gay gắt ban ngày, người dân ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... đã lựa chọn di chuyển ban đêm lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN