Nắng nóng có xu hướng mở rộng tại Bắc Bộ, nhiệt độ lên đến 37 - 38 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (21/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp này nên ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, từ ngày mai (22/4) ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; từ ngày 23/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ C.

Từ chiều mai (22/4), gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 23/4. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nắng nóng bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Ảnh: TTXVN

Thời tiết các khu vực đêm 21, ngày 22/4:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ  33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C, cao nhất từ  30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ  30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng vùng núi phía Tây 34 - 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C, cao nhất từ  32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ C, cao nhất từ  31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C, cao nhất từ  32 - 35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TTXVN/Báo Tin tức
Thời tiết 21/4: Có nơi nắng nóng trên 35 độ C, dông xuất hiện chiều tối và đêm
Thời tiết 21/4: Có nơi nắng nóng trên 35 độ C, dông xuất hiện chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 21/4, các khu vực trong cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ lên đến trên 35 độ C; mưa và dông xuất hiện vào chiều tối và đêm tại nhiều khu vực. Đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh tại Bắc Trung bộ, Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN