Mưa lũ tại Bắc bộ diễn biến phức tạp

Tình hình mưa lũ tại Bắc bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đêm 30/7, khu vực Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Khu vực Quảng Ninh từ trưa nay đã có mưa rất to.


Nhiều nhà dân tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Dự báo đêm nay vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (đặc biệt là khu vực biển giữa đảo Cô Tô và đất liền) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100 mm. Gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 mét. Biển động. Vùng núi các tỉnh phía Bắc cũng cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các vùng trũng, thấp, ven sông suối, đề phòng ngập lụt ở đô thị.

Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31/7: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó
Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó

Từ nay kéo dài đến hết ngày 4/8, mưa lớn sẽ tập trung ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ, gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở các đô thi và vùng núi cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN