Mưa dông tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung về đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27 đến ngày 28/5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-70 mm, có nơi trên 100 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ chiều tối 27 đến ngày 28/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-50 mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 80 mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/5. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: cấp 1. 

Tại Trung Bộ, nắng nóng đang có xu hướng gia tăng. Từ ngày 28 đến ngày 29/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Trên biển, đêm 27 và ngày 28/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển phía Nam có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Đêm 27, ngày 28/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Thời tiết ngày 27/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rất to và dông
Thời tiết ngày 27/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rất to và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 27/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN