Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức lễ hội khinh khí cầu


Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (VIHABF 2012) sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Thuận, từ ngày 29/8 đến 3/9/2012 nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2012) và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. TTXVN bảo trợ thông tin cho sự kiện này.


Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: VIHABF 2012 hứa hẹn là một lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật trong năm tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đồng bào, công chúng và du khách quốc tế. Lễ hội còn mang thông điệp sinh động thể hiện tình hữu nghị, mong muốn làm bạn với tất cả các nước, khả năng hội nhập, hợp tác đầu tư quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch ở Bình Thuận cũng như ở Việt Nam.



Ảnh minh họa: Internet



Lễ hội trên không lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam quy tụ hơn 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu quốc tế, đến từ 12 - 14 quốc gia, vùng lãnh thổ và chủ nhà Việt Nam. Tất cả sẽ cùng tham gia bay trên bầu trời Phan Thiết và phụ cận thuộc tỉnh Bình Thuận, với khoảng 20-30 khinh khí cầu khổng lồ mang cờ các nước, đa sắc màu rực rỡ.


Trong số những khinh khí cầu tham gia trình diễn, sẽ có 4 - 6 khí cầu dạng đặc biệt như: Khí cầu mèo vàng, heo vàng của Việt Nam đang được ưa chuộng tại Đông Nam Á; khí cầu hấp dẫn, hình ly kem đến từ Mỹ hoặc quả cam vàng ươm, chú voi ngộ nghĩnh đến từ các nước Châu Âu.


Hơn 20 khinh khí cầu đồng loạt bay lên cao sẽ tạo nên một không gian đẹp đẽ, một bữa tiệc lộng lẫy hoành tráng và ngoạn mục chưa từng có trên bầu trời Bình Thuận - Việt Nam.



Tại khu vực lễ hội, ngoài cuộc trình diễn quốc tế với các khí cầu khổng lồ, hàng ngày từ 8h30 - 17h sẽ có các màn biểu diễn những thiết bị bay thể thao du lịch hấp dẫn khác như: dù lượn, máy bay mô hình, thi thả diều truyền thống; ban đêm, sẽ tổ chức các buổi biểu diễn ca nhạc tạp kỹ đặc sắc...


Đặc biệt là các đêm trình diễn hoa đăng khinh khí cầu độc đáo trên không gian lễ hội kèm tiết mục rước Rồng lửa khinh khí cầu. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là đêm đại tiệc hoa đăng mừng lễ quốc khánh vào tối 2/9 khi tất cả các khinh khí cầu khổng lồ như tòa nhà 5 - 6 tầng được dựng trên sân khấu và thổi lửa tỏa sáng lộng lẫy theo tiếng nhạc rồi kết thúc bằng màn pháo hoa lung linh rực rỡ.



Trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ có Hội chợ Thương mại du lịch biển từ ngày 29/8-3/9; cuộc trình diễn quốc tế bay khinh khí cầu tự do từ ngày 31/8-3/9, Triển lãm ảnh "Bình Thuận: Biển xanh - cát trắng - nắng vàng". Ban tổ chức mời nhiều chuyên gia nổi tiếng nước ngoài giúp tư vấn, đảm bảo kỹ thuật bay của phi công theo chuẩn quốc tế; đồng thời chọn quả thanh long, trái cây đặc sản nổi tiếng thế giới của tỉnh Bình Thuận, thiết kế thành quả kinh khí cầu để làm biểu trưng và câu nói quen thuộc của du khách, người dân Bình Thuận "Biển xanh - cát trắng - nắng vàng" là khẩu hiệu cho lễ hội.



Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 4.



Mỹ Bình

Festival khinh khí cầu quốc tế ở Mêhicô
Festival khinh khí cầu quốc tế ở Mêhicô

Festival khinh khí cầu quốc tế vừa diễn ra ngày 17/3 ở ngoại ô Thành phố Mêhicô. Những quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu lư lửng trên bầu trời đã thu hút rất đông du khách đổ về khu vực Kim tự tháp Mặt trời của Teotihuacan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN