Tân Sơn Nhất hai lần tạm dừng cất, hạ cánh do phát hiện drone

Sáng 12/8, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong tối 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay đã hai lần phải tạm dừng sau khi các tổ lái liên tiếp báo phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) gần khu vực máy bay hoạt động.
Chú thích ảnh
Việc phát hiện thiết bị bay không người lái trong khu vực hoạt động của máy bay có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không.

Cụ thể, lúc 18 giờ 16 phút ngày 11/8, Trực ban trưởng nhận thông tin từ Đài kiểm soát không lưu về việc tàu bay B777-DAALQ, chuyến bay 3S621 chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, cất cánh từ đường băng 25L lúc 18 giờ 14 phút, báo phát hiện drone ở bên phải tàu bay, cách khoảng 500 m, tại độ cao 1.800 feet.

Trước đó, lúc 17 giờ 34 phút, Đài kiểm soát không lưu cũng nhận thông tin từ chuyến bay VJ601 chặng Cam Ranh - Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hiện drone cách máy bay khoảng 10 dặm, ở độ cao 3.000 feet, khi máy bay hạ cánh xuống đường băng 25L lúc 17 giờ 38 phút.

Đến 18 giờ 28 phút, Đài kiểm soát không lưu thông báo tạm dừng các chuyến bay đi, đến theo phương án ứng phó tình huống vi phạm tĩnh không. Thời điểm này có 7 chuyến bay đi đang chờ cất cánh và 8 chuyến bay đến.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đồng thời triển khai phương án ứng phó với thiết bị bay không người lái.

Đến 19 giờ 16 phút, Đài kiểm soát không lưu và Cảng vụ hàng không miền Nam cho phép khôi phục hoạt động cất, hạ cánh.

Tuy nhiên, đến 19 giờ 34 phút, Đài kiểm soát không lưu tiếp tục nhận thông tin từ Trung tâm 3 về việc phát hiện drone theo hướng Tây - Tây Nam nên tiếp tục đình chỉ hoạt động cất, hạ cánh để triển khai phương án ứng phó.

Đến 20 giờ 34 phút, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục bình thường.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động ứng phó ảnh hưởng của El Nino mùa khô năm 2026 - 2027

Chủ động ứng phó ảnh hưởng của El Nino mùa khô năm 2026 - 2027

Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp phòng tránh, ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn do ảnh hưởng của El Nino có thể xảy ra vào mùa khô năm 2026 - 2027; nhất là với một số khu vực trọng điểm có khả năng thiếu hụt nguồn nước vào mùa khô hàng năm.

Kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn, di dời khẩn cấp người dân vùng sạt lở

Kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn, di dời khẩn cấp người dân vùng sạt lở

Sáng 23/9, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai 24/24 giờ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy.