Kịp thời khống chế đám cháy tại tòa nhà số 63 đường Lê Văn Lương, Hà Nội

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) cho hay, đám cháy xảy ra tại công trình cao tầng thuộc dự án MB Grand Tower tại địa chủ số 63 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào tối 9/5 đã được đơn vị này khống chế và dập tắt kịp thời vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Rất may, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 9/5. Vào thời điểm này, người dân phát hiện khói bốc ra từ tầng 25 sau đó nhanh chóng phát cháy thành ngọn lửa, đã thông báo cho người có mặt gần công trình, đồng thời báo lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3, đơn vị phụ trách địa bàn khẩn trương điều động 3 xe cứu hỏa cùng 2 xe thang đến cao ốc MB Grand Tower chữa cháy, sau đó tiếp tục tăng cường thêm 3 xe chữa cháy chuyên dụng. Lực lượng chức năng triển khai các mũi tấn công, phun nước dập lửa từ nhiều hướng. Cùng với lực lượng cứu hỏa triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm xác định người mắc kẹt bên trong đám cháy, lực lượng Công an cơ sở, chính quyền cơ sở đã nhanh chóng tổ chức giải tán đám đông hiếu kỳ tụ tập khiến đường Lê Văn Lương bị ùn tắc, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 3 cho biết, đám cháy xảy ra tại phòng để cục nóng hệ thống điều hòa có diện tích khoảng 50m2. Do đám cháy xuất phát tại tầng 25, lực lượng cứu hỏa phải chạy thang bộ để vận chuyển thiết bị chữa cháy đến dập lửa, đồng thời phối hợp lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng phương tiện tại chỗ tiếp cận hiện trường dập lửa chống cháy lan.

Gần 10 xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 21 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được khoanh vùng, khống chế, dập tắt kịp thời vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Rất may, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Quảng Ninh: Dập tắt đám cháy tại siêu thị ở huyện Hải Hà
Quảng Ninh: Dập tắt đám cháy tại siêu thị ở huyện Hải Hà

Vào khoảng 11 giờ, ngày 7/5, lực lượng chức năng huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã khống chế được đám cháy tại siêu thị điện máy Đông Lý, số 109, phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN