Kịp thời cứu một thuyền viên bị xuất huyết dạ dày trong đêm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu kịp thời một thuyền viên bị xuất huyết dạ dày trong đêm.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 25/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn khu vực có tàu cá mang biển kiểm soát QB 93155 TS do anh Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985), trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm thuyền trưởng khi đang hoạt động ở vùng biển Quảng Trị, cách đảo Cồn Cỏ 16 hải lý, thì thuyền viên Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1985), trú tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, bị nôn ra máu, tình trạng sức khỏe nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai công tác ứng cứu. Đến 22 giờ 50 phút, đơn vị đã tiếp cận được tàu gặp nạn, đồng thời nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, thuyền viên đã được chuyển vào đất liền và đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Thuyền viên trên được xác định là bị xuất huyết dạ dày.

Thanh Thủy (TTXVN)
Tàu khai thác cát va chạm với tàu Sao đỏ, 7 thuyền viên gặp nạn
Tàu khai thác cát va chạm với tàu Sao đỏ, 7 thuyền viên gặp nạn

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 6 giờ ngày 17/2, tại khu vực biển cách phía Bắc Đông Bắc đảo Dáu, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng khoảng 6 hải lý, tàu vận tải HP 3923 có 7 thuyền viên, hành nghề khai thác cát đen đã va chạm với tàu Sao Đỏ 19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN