Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ    

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc.

Chú thích ảnh
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ đêm 1/12 và sáng 2/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 1/12 trời trở rét.

Dự báo, tối và đêm 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội, đêm 1/12 và sáng 2/12 có mưa, mưa nhỏ, đêm 1/12 trời trở rét.

Thắng Trung  (TTXVN)
Từ ngày 1 - 6/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và rét về đêm, sáng sớm    
Từ ngày 1 - 6/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và rét về đêm, sáng sớm    

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 1 - 6/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN