Khởi động cuộc thi lập trình để cứu động vật hoang dã Zoohackathon Vietnam 2021

Nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) và tìm ra các giải pháp bảo vệ ĐVHD, cuộc thi Zoohackathon Vietnam 2021 với chủ đề “Coding to end wildlife trafficking" (tạm dịch: Lập trình để cứu ĐVHD) được khởi động đăng ký từ ngày 15 - 30/10.

Chú thích ảnh
Tình trạng công khai mua bán ĐVHD trên mạng xã hội ngày càng tăng. Ảnh chụp màn hình

Zoohackathon là một cuộc thi toàn cầu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động, được nhiều quốc gia trên thế giới tham gia tổ chức. Đây là sân chơi quy tụ các sinh viên đại học, lập trình viên và nhà bảo tồn để phát triển các giải pháp công nghệ mới, sáng tạo nhằm chống lại nạn buôn bán, trục lợi từ ĐVHD.

Nghiên cứu của CHANGE cho thấy, hoạt động buôn bán động vật hoang dã không những gây tổn hại đến đa dạng sinh học, đẩy các loài hoang dã đến bờ vực tuyệt chủng mà còn gây ra nhiều thiệt hại cho kinh tế địa phương, gây mất ổn định xã hội, đe dọa an ninh quốc gia và tiềm tàng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những điểm nóng trong khu vực và thế giới về buôn bán ĐVHD trái phép; các tội phạm mạng về ĐVHD đang gia tăng ở mức báo động trên các nền tảng mạng xã hội trong những năm gần đây. Cụ thể, mỗi ngày, các giao dịch buôn bán động vật sống như culi, rái cá, trăn, rắn, cự đà, rùa... đang diễn ra khá phổ biến trên các nền tảng Internet, thậm chí cả những sản phẩm của các loài nguy cấp đã bị nghiêm cấm trong bộ luật hình sự như mật gấu, nanh hổ, ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê...

Trong giai đoạn đợt dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, việc buôn bán, tiêu thụ ĐVHD vẫn diễn ra và ngày càng xuất hiện nhiều hình thức mới, nhất là ở trên các diễn đàn và các nền tảng trực tuyến như Zalo, TikTok, Facebook, Youtube... Do tính chất dễ tiếp cận thông qua quảng cáo tự do và dễ sử dụng, người bán có thể ẩn danh, bí mật trao đổi, thực hiện giao dịch. Vì vậy, một thách thức lớn đặt ra cho các cơ quan thực thi pháp luật và giới bảo tồn là phát triển công nghệ mới hơn để nhanh chóng truy vết và phát hiện các hành vi phạm tội.

Chú thích ảnh
Cuộc thi  Zoohackathon Vietnam 2021 nhằm tìm giải pháp công nghệ có thể ngăn chặn việc buôn bán ĐVHD trên mạng xã hội. Ảnh tư liệu

Do đó, Zoohackathon Vietnam 2021 sẽ là sân chơi giúp các bạn trẻ yêu thích công nghệ và môi trường chung tay giúp các tổ chức, cơ quan chức năng ngăn chặn những hành vi phạm tội liên quan ĐVHD.

Năm nay, Zoohackathon sẽ được tổ chức ở Uganda, Bolivia, Ả Rập Xê Út, Gabon, Cộng hoà Công gô và Việt Nam. Ngoài ra còn có hai cuộc thi cấp khu vực ở Trung Á và Trung Mỹ.​​ Tại Việt Nam, cuộc thi do CHANGE phối hợp cùng WildAid, Trường Đại học FPT và VietSeeds Foundation tổ chức với mong muốn sinh viên Việt Nam đóng góp tài năng, sáng tạo và tâm huyết của mình vào công cuộc bảo tồn các loài ĐVHD của Việt Nam và thế giới.

Cuộc thi Zoohackathon Vietnam 2021 bao gồm các buổi đào tạo trực tuyến và 1 cuộc thi lập trình kéo dài 48 giờ dành cho thanh niên, sinh viên đang sinh sống và học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thời gian cuộc thi dự kiến ​​diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15/11/ 2021. Ba đội xuất sắc nhất sẽ có cơ hội giành được những giải thưởng hấp dẫn, gồm: giải thưởng hiện kim với tổng trị giá 1500 USD; học bổng tham gia chương trình phát triển cá nhân hoặc giao lưu văn hóa online bất kỳ; cơ hội tham gia giải Zoohackathon toàn cầu…

Hải Yên/Báo Tin tức
Giới chuyên gia kêu gọi rà soát động vật hoang dã để ngăn SARS-CoV-2 sinh biến thể
Giới chuyên gia kêu gọi rà soát động vật hoang dã để ngăn SARS-CoV-2 sinh biến thể

Các chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc đã kêu gọi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 rộng hơn ở động vật hoang dã để ngăn nguy cơ lây nhiễm chéo, dẫn đến hình thành biến thể nguy hiểm mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN